Trung tá Công an tham gia bắt gần 700 tội phạm ma túy nguy hiểm

Thứ Bảy, 11/02/2017, 08:56
Hơn 15 năm công tác, Trung tá Nguyễn Văn Lanh (38 tuổi) – Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Bình Phước đã tham gia truy bắt hàng loạt đối tượng truy nã, triệt phá nhiều chuyên án liên quan tội phạm ma túy, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.


Với thành tích đạt được, đầu năm 2017, Trung tá Nguyễn Văn Lanh đã được tỉnh Bình Phước vinh danh là một trong 20 công dân Bình Phước ưu tú nhân kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh.

Năm 1998, sau khi tốt nghiệp ra trường, anh Nguyễn Văn Lanh được phân công về Công an tỉnh Bình Phước. Sau 2 năm làm trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, anh được điều động về PC47, rồi lần lượt được bổ nhiệm Đội phó, Đội trưởng, Phó trưởng phòng phụ trách trinh sát. Suốt hơn 15 năm, tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, anh Lanh đã tham gia bắt giữ 297 vụ, 569 đối tượng; tang vật thu giữ khoảng 2 kg heroin, gần 3.000 viên ma túy tổng hợp, 2,5 kg ma túy đá, 16 kg cần sa khô, 1,2 tỉ đồng, 310 xe gắn máy, hơn 430 điện thoại di động…

Trung tá Nguyễn Văn Lanh tại lễ vinh danh 20 công dân Bình Phước ưu tú nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước (1-1-1997 – 1-1-2017).

Tham gia vào cuộc chiến chống tội phạm ma túy, anh Lanh đã rất ý thức được những nguy hiểm rình rập trong ngần ấy năm. Do đó, cùng các đồng đội, anh Lanh luôn đưa yếu tố bất ngờ, quyết đoán lên hàng đầu. Với những tên tội phạm tinh vi, không thể chậm trễ trong mọi hành động. Một sai lầm dù nhỏ nhất sẽ phải trả giá bằng mồ hôi, công sức, thậm chí là đổ máu.

“Hiện tội phạm về ma túy diễn biến rất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng có biểu hiện phạm tội hình sự như bảo kê, cầm đồ, tín dụng đen, đòi nợ thuê. Ngoài việc buôn bán ma túy truyền thống là heroin, hiện các đối tượng chuyển sang buôn bán ma túy tổng hợp, ketamine, metaphetamin” – anh Lanh nói và cho biết, tội phạm luôn manh động, liều lĩnh, bất chấp thủ đoạn, kể cả đe dọa tính mạng Công an. Việc mạng xã hội nở rộ cũng tiếp tay cho tội phạm ma túy có nhiều “chiến thuật” hơn để đối phó với cơ quan chức năng.

Về những chuyên án trực tiếp tham gia phá, Trung tá Nguyễn Văn Lanh kể, cách nay khoảng nửa năm, khi nhận được nguồn tin người dân tố giác có đối tượng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Bến xe huyện Lộc Ninh, anh Lanh đã đề nghị Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thành lập chuyên án. 

Quá trình xác minh được biết, đối tượng tổ chức buôn bán ma túy trá hình dưới hình thức mở một tiệm sửa xe gắn máy gần Bến xe Lộc Ninh hòng che giấu cơ quan chức năng. Các tổ trinh sát được phân công để giám sát đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng cầm đầu rất ngoan cố và tinh tường, cẩn thận, cảnh giác đối phó với cơ quan chức năng. Hắn không để bọn đàn em đi giao ma túy, mà trực tiếp điện thoại cho con nghiện đến tiệm sửa xe. Khi ập vào “hang ổ” của đối tượng, các trinh sát đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng cầm đầu đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện và cùng nhau sử dụng ma túy tại tiệm sửa xe. 

“Anh em tham gia phá án còn bất ngờ phát hiện đối tượng cầm đầu còn có 3 khẩu súng tự chế cài đạn đã lên nòng sẵn, tuy nhiên đối tượng không kịp trở tay. Khi các đối tượng bị bắt đi, người dân địa phương cảm thấy an tâm vì môi trường sống trở nên tốt hơn” – Trung tá Lanh nói và chia sẻ, khi gặp tình huống này, đòi hỏi người chiến sĩ Công an phải vững về nghiệp vụ, có tính chuyên sâu, có bản lĩnh vững vàng. Đây là lĩnh vực gian khổ, nguy hiểm, luôn phải đối mặt giữa sự sống và cái chết.

Qua hơn 15 năm trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy, Trung tá Nguyễn Văn Lanh đã 3 lần được tặng thưởng huy hiệu gồm: Thanh niên tiên tiến toàn quốc, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác miền Đông Nam bộ, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lực lượng Công an Nhân dân; 1 Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ; 3 lần được tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng I, II, III của Chủ tịch nước; Bộ Công an tặng 5 bằng khen và nhiều giấy khen các cấp. Sáu năm Trung tá Nguyễn Văn Lanh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 
Đức Trí
.
.
.