Bị tấn công, nhiều băng nhóm cờ bạc né vào rừng cao su

Thứ Hai, 11/04/2022, 10:04

Bị tấn công liên tục ở các trung tâm lớn, các đối tượng lập tức luồn vào những cánh rừng cao su rậm rạp hoặc vùng rừng núi hẻo lánh, bố trí nhiều lớp cảnh giới và tiếp tục tổ chức sát phạt, thu xâu.

Thời gian qua, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an các huyện, thị, thành phô luôn thường trực ở tất cả các điểm “nóng”, lần lượt triệt phá các tụ điểm cờ bạc từ khi mới hoạt động.

Từ cờ bạc ăn thua bằng tiền mặt

Xác định cờ bạc là nguồn cơn của nhiều loại hình tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật, cho vay nặng lãi, sử dụng trái phép chất ma túy… nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội chủ công lập chuyên án đấu tranh, triệt xoá.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, các tổ trinh sát đã lên kế hoạch, tiến hành rà soát trên diện rộng để chủ động tấn công.  Mặt khác trinh sát phải phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị địa phương thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình địa bàn để khi phát hiện tụ điểm hoạt động cờ bạc sẽ có phương án tấn công phù hợp, tránh để xảy ra sai sót. Song song với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, đồng thời vận động họ chủ động tố giác nếu phát hiện hành vi cờ bạc (mọi thông tin tố giác của người dân sẽ được bảo mật).

Một trinh sát cho biết, nhận nhiệm vụ, các trinh sát lập tức triển khai các biện pháp rà soát địa bàn và chỉ trong thời gian ngắn đã phát hiện dấu hiệu về hai tụ điểm cờ bạc đang hoạt động ở huyện Nhơn Trạch và TP Biên Hòa nên đã phối hợp với Công an hai địa phương này tổ chức theo dõi.

Trong thời gian này, trinh sát còn phát hiện hai tụ điểm cờ bạc này thu hút nhiều đối tượng hình sự tham gia, đặc biệt đối tượng cầm đầu còn bố trí nhiều đối tượng nghiện hút ma tuý án ngữ toàn bộ những con đường dẫn vào sòng, có tụ điểm còn gắn nhiều camera cảnh giới từ xa để đối phó với cơ quan chức năng. Từ việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm rõ phương thức, thủ đoạn, địa hình, địa vật nơi các đối tượng tổ chức sát phạt nhau, nên chỉ trong vòng hai ngày 12 và 13/2/2022, các trinh sát tổ chức các mũi công tác xóa sổ hai tụ điểm này.

Bị tấn công, nhiều băng nhóm cờ bạc né vào rừng cao su -0
Các đối tượng đánh bạc rồi chung chi bằng chuyển khoản qua Internetbanking ở TP Biên Hòa

Tại huyện Nhơn Trạch, sau khi vô hiệu hóa toàn bộ “tai mắt” làm nhiệm vụ cảnh giới, vào lúc 14h30 ngày 12/2/2022, các tổ trinh sát phối hợp bất ngờ ập vào một địa điểm nằm giữa rừng tràm ở ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh, bắt quả tang 9 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa. Qua kiểm tra, trinh sát thu giữ gần 50 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận tụ điểm này do Nguyễn Hoàng Trung, SN 1966, ngụ ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch đứng ra tổ chức và thu tiền xâu và mỗi ngày Trung thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Vừa chuyển các con bạc về trụ sở để lấy lời khai ban đầu thì tổ công tác ở hiện trường thông báo đã hoàn tất phương án vô hiệu hóa các camera cảnh giới và những đối tượng nghiện hút làm tai mắt xung quanh tụ điểm cờ bạc ở số 7/9A, tổ 18, KP 3, phường Bửu Long. Sau khi tính toán các biện pháp xử lý tình huống, 14h15 ngày 13/2/2022, các trinh sát có sự hỗ trợ của Cảnh sát giao thông và Công an phường Bửu Long chia thành nhiều mũi ập vào địa chỉ trên, bắt quả tang 9 đối tượng đang sát phạt nhau, thu giữ gần 100 triệu đồng cùng nhiều loại tang vật liên quan.

Tại trụ sở Công an, các đối tượng khai nhận tụ điểm này do Nguyễn Văn Thanh (SN 1988, ngụ 12/10A, KP4, phường Bửu Long, TP Biên Hòa) đứng ra tổ chức, thu “tô” theo từng ván bài. Tụ điểm này cũng thu hút các con bạc là những đối tượng từng có tiền án, tiền sự ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai quy tụ về sát phạt nhau qua hình thức xóc đĩa.

Công tác lấy lời khai của các đối tượng đang được thực hiện thì trinh sát nhận tin báo của quần chúng nhân dân về hai tụ điểm cờ bạc ở huyện Trảng Bom và TPLong Khánh hoạt động ngày đêm gây mất an ninh trật tự. Các trinh sát tiếp tục lên đường và nhanh chóng xác định hai tụ điểm này, ngoài là nơi tụ tập của các đối tượng hình sự, còn lôi kéo đám thanh niên con nhà “có điều kiện” trốn học để chơi trò “đỏ đen”. Sau khi củng cố nhanh chứng cứ, sáng 22/2/2022, Ban chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập nhiều tổ công tác phối hợp với Công an TP Long Khánh và Công an huyện Trảng Bom bất ngờ ập vào các tụ điểm đã được xác định từ trước.

Tại bãi đất trống nằm giữa rừng cao su ở xã Hàng Gòn, TP Long Khánh, trinh sát bắt quả tang Nguyễn Văn Du, SN 1983, ngụ TP Long Khánh đang tổ chức cho 11 con bạc sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu. Tại thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ hơn 70 triệu đồng cùng nhiều vật dụng phục vụ việc đánh bạc. Cũng trong thời gian này, các tổ trinh sát khác cũng bất ngờ ập vào một căn nhà có nhiều lớp bảo vệ ở huyện Trảng Bom bắt giữ Sỳ Vĩnh Long (SN 1977, ngụ huyện Trảng Bom) khi đang tổ chức cho hơn chục con bạc sát phạt nhau qua hình thức lắc tài sỉu để thu tiền xâu.

Đến con bạc chung chi bằng chuyển khoản qua Internetbanking

Cũng theo lời kể của một trinh sát, sau khi hàng loạt tụ điểm cờ bạc ăn thua bằng tiền mặt bị triệt xóa, các đối tượng cầm đầu đã nghĩ ra cách thay đổi hình thức chung chi bằng cách chuyển khoản qua Internetbanking. Ngoài ra các đối tượng còn tìm cách đối phó bằng cách vừa tổ chức cho nhiều đối tượng nghiện hút tạo thành nhiều lớp cảnh giới bên ngoài sòng, vừa cho gắn nhiều camera cảnh giới có người túc trực theo dõi màn hình để khi phát hiện nghi vấn có cơ quan chức năng theo dõi thì cho người theo dõi ngược lại.

Cụ thể các đối tượng cho người chạy xe phân khối lớn giả bộ làm “cò đất”, thu mua phế liệu bám theo xe của bất cứ ai mà chúng nghi vấn, trong trường hợp bị cơ quan chức năng đột kích bất ngờ thì các con bạc giả bộ say xỉn và cho rằng lắc tài sỉu, bầu cua, sóc đĩa chỉ để xem ai thua thì mua rượu bia uống…

Trước tình huống mới phát sinh, trinh sát một mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kỹ thuật công nghệ, vừa tự mày mò và cách học hỏi từ những người giỏi công nghệ và từng bước giải mã được phương thức thủ đoạn của các đối tượng và đến giữa tháng 3/2022, phát hiện dấu hiệu về hai tụ điểm cờ bạc có quy mô lớn đang hoạt động tại TPBiên Hòa và huyện Định Quán. Sau hơn một tuần triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã xác định tụ điểm tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa do Phan Châu Vỹ (còn gọi là Phương Chè, SN 1975, ngụ tại tổ 24, khu phố 4, phường Bửu Long) đứng ra tổ chức; còn tụ điểm tại huyện Định Quán do Trần Văn Lợi (còn gọi là Soạn, SN 1986, ngụ tổ 8, ấp 7, xã Thanh Sơn) là người tổ chức.

Mặc dù đã xác định được phương thức, thủ đoạn và quy luật hoạt động của Vỹ và Lợi, nhưng do hai đối tường này từng có tiền án, tiền sự về tội cờ bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy, có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng, hơn nữa cả hai đều bố trí nhiều lớp cảnh giới cùng nhiều camera theo dõi, kể cả người theo dõi ngược nên các trinh sát buộc phải có thêm thời gian tính toán các biện pháp một cách thận trọng trước khi phá án.

Đến chiều ngày 27/3/2022, nhận thấy thời cơ đã chín, các trinh sát lập tức chia thành nhiều mũi phối hợp với Công an TPBiên Hòa và Cảnh sát cơ động bất ngờ ập vào căn nhà của Vỹ ở tổ 24, KP4, phường Bửu Long, TPBiên Hòa, bắt quả tang 10 đối tượng đang sát phạt nhau qua hình thức đá gà, thu giữ 50 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan. Tiếp tục theo dõi sát động thái của các đối tượng, 14h ngày 28/3/2022, trinh sát phối hợp với Công an huyện Định Quán ập vào khu đất trống trong rừng cao su ở tổ 8, ấp 7, xã Thanh Sơn bắt giữ 7 đối tượng đang sát phạt nhau qua hình thức đá gà, thu giữ 30 triệu đồng tiền mặt.

Đức Cương
.
.
.