Nhật: Bắt một cảnh sát gắn camera dưới váy nữ sinh

Thứ Sáu, 12/11/2010, 13:55
Nhằm đẩy mạnh an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 11/2010, mới đây, cảnh sát Tokyo đã sa thải và bắt giữ một nhân viên cảnh sát vì đã quay phim lén nữ sinh 16 tuổi trong bộ đồ lót đầy khiêu khích.

Vị cảnh sát mất nết trên có tên Hironori Saeki, 34 tuổi; còn cô nữ sinh, nạn nhân trong cuốn băng đang học tại Trường Trung học Yokohama, Tây bắc Thủ đô Tokyo, nơi chuẩn bị đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh.

Theo thông báo từ phía cơ quan điều tra, Saeki dựa vào nghiệp vụ của mình đã hành động một cách đồi bại khi gắn camera an ninh giấu trong một chiếc túi nhỏ đặt dưới váy của nữ sinh khi cô ta bước đi bước lại ở cầu thang của tàu điện.

Saeki nằm trong số lực lượng cảnh sát tăng cường nhằm bảo đảm an ninh cho hội nghị, đến từ phía Bắc quận Miyagi. "Thật là hối tiếc cho một nhân viên cảnh sát, khi tư cách đạo đức bị xuống cấp nghiêm trọng thì chỉ còn cách là bị sa thải" Cảnh sát trưởng quận Miyagi nhấn mạnh

Lai Nguyên (theo AFP)
.
.
.