Trung Quốc phá nhiều đường dây in tiền giả quy mô lớn

Thứ Ba, 06/07/2010, 11:52
Mặc dù công an đã phá và bắt giữ nhiều cá nhân cùng tổ chức in ấn với số tiền giả lớn trong thời gian qua, nhưng vấn nạn này vẫn chưa được ngăn chặn triệt để và đây đang là vấn đề nan giải không những đối với chính phủ, mà cả các ngân hàng và doanh nghiệp Trung Quốc.

Được biết, đã có nhiều doanh nghiệp và cửa hàng ở Trung Quốc phải gánh chịu "đại dịch tiền giả" sau khi những đồng mệnh giá 100 NDT giả được lưu hành có dãy số serie mở đầu bằng HD90 hoặc TJ38.

Tờ China Daily số ra ngày 11/6/2010 cho biết, Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt (7/6) sau khi công an bắt 4 người bị tình nghi in và sử dụng khoảng 210 triệu NDT giả (khoảng 31 triệu USD). Đây là vụ làm tiền giả không những có quy mô lớn nhất, mà số lượng bị thu giữ cũng lớn nhất từ trước tới nay.

Qua điều tra được biết, kể từ tháng 8/2009 đến khi bị bắt, 4 nghi can đã sử dụng 3 máy in để in tiền giả trong một ngôi nhà ba tầng ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam. Giới truyền thông cho biết, sau khi phát hiện 67 triệu NDT giả hôm 27/4 trên chiếc xe buýt đường dài (từ Hồ Nam tới Quảng Đông) tại một trạm xăng, công an đã tiếp tục tìm thấy 9,04 triệu NDT giả cùng các vật liệu làm tiền giả tại một ngôi nhà ở tỉnh Quảng Đông (30/4).

Số tiền giả thu giữ được qua những đợt truy quét tội phạm.

Cách đây khoảng nửa tháng (cuối tháng 5), công an thành phố Tây An cũng vừa phá được một đường dây in tiền giả có giá trị hơn 250.000 NDT. Tại hội nghị tổng kết 10 tháng (từ 20/1 đến 20/11/2009) tiến hành chiến dịch "Hành động 09" tấn công tội phạm sản xuất, buôn bán và lưu hành tiền giả hôm 26/1/2010, Bộ Công an thông báo, đã phát hiện 3.688 vụ phạm tội, bắt giữ gần 6.000 nghi can cùng số tiền giả lên tới 1,17 tỷ NDT. Số đối tượng loại này bị bắt giữ trong năm 2009 tăng 3,5 lần so với năm 2008. Bộ Công an khẳng định, tiếp tục tấn công truy quét nạn sản xuất tiền giả trong năm 2010. Bộ Công an cho biết, trọng điểm của chiến dịch "Hành động 09" nằm ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Chiết Giang.

Trong chiến dịch "Hành động 09", công an tỉnh Quảng Đông, tỉnh Phúc Kiến đã lập công khi bắt hàng chục đối tượng, thu giữ hơn 100 triệu NDT giả. Dư luận cho biết, một trong những thành công của chiến dịch "Hành động 09" phải kể tới là việc khuyến khích, động viên người dân thông báo cho công an về tội phạm tiền giả. Những thông tin hữu ích có thể được thưởng tới 300.000 NDT (khoảng 44.000 USD).

Cách đây hơn 8 tháng (7/10/2009), công an tỉnh Hồ Nam và tỉnh Quảng Đông đã bắt 11 nghi can làm tiền giả và tịch thu khoảng 90 triệu NDT giả (khoảng 13,2 triệu USD). Số tiền này được đựng trong 39 thùng và công an thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam là đơn vị chủ công trong việc phá đường dây in tiền giả kể trên. Tuy chỉ bắt hơn 10 nghi can, nhưng công an thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam và công an thành phố Sán Vĩ, Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã phải huy động hơn 100 nhân viên cùng xung trận.

Công an thành phố Bắc Kinh cũng đã bắt 6 nghi can, tịch thu hơn 100.000 tờ bạc giả với tổng mệnh giá hơn 6,6 triệu NDT (khoảng 1 triệu USD). Trong số tiền giả kể trên, ngoài những tờ mệnh giá 100 NDT, công an còn thấy nhiều tờ bạc giả có mệnh giá 20, 10 và 5 NDT. Số tiền giả tương tự - có mệnh giá từ 100, 50, 20 đến 10 NDT cũng được công an tỉnh Phúc Kiến thu giữ với tổng giá trị hơn 1 triệu NDT (hơn 150.000 USD). Đây là đường dây buôn bán tiền giả lớn nhất mà cảnh sát đã triệt phá tại tỉnh Phúc Kiến kể từ trước đến nay.

Theo giới truyền thông, kể từ cuối năm 2008, vấn nạn tiền giả tại Trung Quốc đã trở nên phức tạp và nghiêm trọng sau khi những đồng 100 NDT có số serie bắt đầu là HD90 hoặc TJ38 được làm giả một cách tinh vi xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành và khu vực của quốc gia có hơn 1,3 tỷ người. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thậm chí đã phải đưa ra cảnh báo đối với những tờ bạc mệnh giá 100 NDT có các serie mở đầu bằng HD90 bởi chúng ít bị phát hiện bằng máy soi tiền thông thường. Công an cũng thu được những tờ 100 NDT giả có số serie bắt đầu với CE86 và CH31 với chất lượng gần như thật bởi nhiều máy kiểm tra tiền không thể phát hiện.

Chỉ riêng trong 2 năm (2006-2008), Trung Quốc đã xử gần 3.300 vụ liên quan tới tiền giả và 18,5% trong tổng số hơn 4.500 bị cáo (838 người) phải chịu mức án từ 3 năm tù đến tử hình. Bản án tử hình đã được Toà án thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang thông qua hôm 21/6/2007.

Theo đó, 2 thủ phạm chính trong đường dây sản xuất tiền giả trị giá hơn 67 triệu NDT đã phải nhận mức án cao nhất. 4 tên còn lại bị xử với mức án từ 10 năm tù đến chung thân. Được biết, chỉ trong khoảng 1 tháng (từ tháng 10 đến tháng 11/2006), 6 bị cáo kể trên đã in hơn 67 triệu NDT (khoảng 8,8 triệu USD) và đã bị bắt khi đang xuống tỉnh Quảng Đông tìm mối tiêu thụ.

Khám nơi sản xuất tiền giả và nơi ở của 6 nghi can, công an đã thu giữ 23 thùng đựng tiền giả. Trác Tục Hoà, một trong hai tên bị kết án tử hình từng tổ chức sản xuất in tiền giả ở thành phố Lục Phong, tỉnh Quảng Đông (tháng 9/1997), nhưng đã kịp trốn thoát khi bị công an thu giữ 49 triệu NDT giả (khoảng 6,4 triệu USD) cùng đầy đủ tang vật hành nghề

Nguyễn Thị Lân (tổng hợp)
.
.
.