Quốc đảo đạt miễn dịch cộng đồng với tốc độ tiêm chủng 5s/mũi

Thứ Ba, 25/05/2021, 15:04
Malta, quốc đảo Địa Trung Hải nhỏ bé với hơn 514.000 dân ngày 25/5 (giờ Việt Nam) đã tuyên bố đạt miễn dịch cộng đồng với COVID-19, trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) thực hiện được mục tiêu quan trọng này. 

Euronews dẫn lời Bộ trưởng Y tế Malta Chris Fearne nêu rõ: "Hôm nay, chúng tôi đã đạt được miễn dịch cộng đồng và vaccine là vũ khí để chống lại virus SARS-coV-2. Điều này cũng có nghĩa là sự lây truyền của virus - ngay cả khi nó vẫn tồn tại trong chúng ta - đã giảm đáng kể." 

Theo Bộ trưởng Chris Fearne, Malta đã tiến hành chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 với tốc độ "5s/mũi tiêm". Đến nay, quốc đảo này đã hoàn tất tiêm chủng 2 liều cho 42% dân số trưởng thành, và ít nhất 1 liều cho hơn 70% dân số trưởng thành.

Malta có tốc độ tiêm chủng 5s/mũi tiêm. Ảnh: Reuters.

Giới chức Malta cho hay, kết quả này đạt được trước nhiều so với kế hoạch ban đầu chính phủ đặt ra là tháng 9, trước khi điều chỉnh vào cuối tháng 6.

Cùng với tuyên bố này, Malta đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch, cho phép các trung tâm thể dục thể thao hoạt động trở lại, cho phép nhà hàng mở cửa đến nửa đêm thay vì 17h như trước đó. Ngoài ra, người dân cũng không bắt buộc phải đeo khẩu trang trên các bãi biển kể từ 1/6, việc đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng sẽ chỉ được dỡ bỏ sau ngày 1/7.

Được biết, Malta dự kiến triển khai giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine trong tuần này và đưa vào sử dụng từ tháng 7 nhằm cho phép các cơ sở giải trí, văn hóa mở cửa, hoạt động trở lại bình thường. Ngoài ra, giới chức y tế Malta cho biết sẽ mở rộng chương trình tiêm chủng khi Cơ quan Quản lý Dược châu Âu cho phép tiêm chủng với những người nhỏ hơn 16 tuổi.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ khi dịch bùng phát, Malta ghi nhận hơn 30.500 ca mắc COVID-19, trong đó 417 trường hợp tử vong.

Linh Đan
.
.
.