Bắt giữ nhiều tổ lái tỉnh lẻ

Thứ Sáu, 19/10/2012, 15:04
Chiều 2/10, Phòng PC45 Công an TP Hà Nội đã báo cáo kết quả điều tra vụ đua xe, gây rối trật tự công cộng xảy ra đêm 30/9, rạng sáng 1/10 tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Thời gian gần đây, theo thông tin trinh sát nắm được, có một số đối tượng trú tại khu vực huyện Văn Lâm, Hưng Yên tường tụ tập tại khu vực ngã tư Phố Nối để đua xe, cổ vũ đua xe theo lộ trình từ ngã tư Phố Nối - chợ Đường Cái - Như Quỳnh, sau đó đi vào khu vực phố Trần Quang Khải - ngã 5 Hàng Đào, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng và một số tuyến phố nằm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sự việc này đã gây bất bình cho người dân sống xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng như khiến người tham gia giao thông lộ trình này vô cùng lo lắng, hoảng sợ, không biết tai nạn do các đối tượng này gây ra sẽ đến với mình lúc nào. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tính - Phó trưởng Phòng PC45, các đối tượng này thường tổ chức đua xe vào các ngày lễ, chủ nhật.

Trước tình trạng trên, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có kế hoạch tăng cường lực lượng CSHS, CSGT, CSCĐ và các tổ liên ngành 141 tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Rạng sáng 1/10, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện đoàn đua khoảng 50 xe máy các loại, cầm cờ vẫy, hò hét, bắn súng nước… chạy xe theo hướng quốc lộ 5 vào nội thành. Khi nhóm này di chuyển đến khu vực ngã tư Lê Thái Tổ - Tràng Thi thì bị tổ tuần tra Đại đội 5 - Trung đoàn CSCĐ phối hợp với lực lượng CSHS, lực lượng 141 chặn bắt. Nhiều đối tượng đua xe đã vứt lại phương tiện, tìm đường tháo chạy.

Các tổ công tác đã bắt gọn 18 đối tượng, thu giữ 20 xe máy, 2 súng bắn nước, cờ dùng để cổ vũ đua xe. Qua sàng lọc, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Nguyễn Hữu Hùng (22 tuổi, ở Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Văn Minh (19 tuổi); Lê Ngọc Tuyền (17 tuổi, cùng ở Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên); Lê Tiến Trung (18 tuổi, ở Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên); Đỗ Ngọc Luân (20 tuổi); Đỗ Văn Tuấn (19 tuổi, cùng ở Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên); Giáp Văn Hiền (19 tuổi, ở Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang); Lê Đức Trọng (18 tuổi, ở Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên).

Hiện PC45 Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục truy xét các đối tượng bỏ trốn

Q.B.
.
.
.