Hành trình truy bắt kẻ mang lệnh truy nã đặc biệt

Thứ Hai, 15/08/2016, 14:41
Sau khi gây ra vụ án mạng rúng động - sát hại người tình tại một quán cà phê võng ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, nghi can Bùi Văn Xuân Lắm đã trốn chui trốn nhủi nhiều nơi. 

Thậm chí tên tội phạm mang lệnh truy nã đặc biệt về hành vi giết người này còn trốn qua Campuchia hoạt động cờ bạc tại các casino để trốn tránh sự truy bắt và trừng trị của pháp luật hơn 2 năm nay.

Tuy nhiên, qua quá trình truy xét và tổ chức truy bắt, các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Hồ Chí Minh đã và bắt giữ được đối tượng này ở khu vực biên giới khi hắn vượt con đường mòn qua lại biên giới về Việt Nam…

Sát hại người tình trong quán cà phê võng

Ngày 7-8-2016, Đại tá Trần Văn Tém, Trưởng phòng PC52, Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị này đã bắt giữ được đối tượng Bùi Văn Xuân Lắm (SN 1984, ngụ ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh).Lắm là đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi giết người hơn 2 năm trước. Tối cùng ngày, các trinh sát Đội 4 Phòng PC52 đã di lý Lắm từ khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh với nước bạn Campuchia về đến TP Hồ Chí Minh.

Di lý đối tượng Lắm từ khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh về TP Hồ Chí Minh.

Theo Thiếu tá Võ Duy Thắng, Phó Đội trưởng Đội 4, Phòng PC52 Công an TP Hồ Chí Minh, đối tượng Bùi Văn Xuân Lắm có tên gọi khác là Hóa, là đối tượng đặc biệt nguy hiểm chuyên đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại khu vực giáp ranh huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Lắm đã có vợ năm 2006 đến năm 2010 thì ly hôn. Quá trình sinh sống tại địa phương, Lắm quen biết và có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1988, thường trú tổ 2 ấp 8 xã Bình Mỹ, Củ Chi), cả hai cùng ghi và thầu số đề, sinh sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Đến cuối năm 2013, Lắm và Chi nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên không còn ở chung với nhau. Thời gian này Chi có ý định quay về với chồng cũ và cả hai thường đi chơi với nhau, Lắm nhìn thấy và bực tức nên hẹn Chi ra gặp để nói chuyện.

Khoảng 7h ngày 21-2-2014, Lắm chở Chi bằng xe Wave của Chi đến quán cà phê võng số 31 tại tổ 3, ấp 8, xã Bình Mỹ để ăn sáng uống cà phê. Tại đây, cả hai chọn vị trí ngồi ở dãy võng cuối cùng của quán rồi gọi nước uống và đồ ăn sáng như bao khách quen khác.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cả hai đã xảy ra cự cãi về số tiền thua lỗ trong hoạt động thầu đề và mâu thuẫn xung quanh mối quan hệ tình cảm. Bất ngờ Lắm dùng dao mang theo đâm Chi nhiều nhát trúng cổ, hông phải, ngực, cánh tay và cắt đứt lìa vành tai trái của Chi làm Chi chết tại chỗ.

Dù trong quán còn một vài vị khách đang ngồi ăn uống nhưng do sự việc xảy ra quá nhanh và trước đó mọi người cũng không ai để ý đến Lắm và Chi nên không ai kịp can thiệp và phản ứng gì… Vụ án xảy ra ngay thời điểm buổi sáng nên đã gây hiếu kỳ cho nhiều người dân tụ tập theo dõi sự việc.

Về phần Lắm, sau khi gây án, tên này đã lấy xe gắn máy của nạn nhân bỏ chạy khỏi quán và cầm theo con dao gây án. Hai ngày sau, Lắm sử dụng điện thoại công cộng gọi cho Công an xã Bình Mỹ thông báo chiếc xe của Chi mà Lắm sử dụng để bỏ trốn khỏi hiện trường đang ở bãi xe Bệnh viện Hóc Môn. Sau đó, Công an Củ Chi đã thu giữ và trao trả chiếc xe này cho gia đình nạn nhân.

Theo tìm hiểu, Lắm là con thứ hai trong bốn người con (ba con trai) của vợ chồng ông Bùi Văn No (59 tuổi, ngụ tổ 3, ấp 8, xã Bình Mỹ). Hoàn cảnh gia đình cũng vô cùng khó khăn vì ông No bị bệnh tật, mất sức lao động nên gần như chỉ ở nhà không làm gì, trong khi đó vợ ông phải đi làm phụ hồ, công việc lúc có lúc không.

Lắm đã từng có vợ và con gái lên 8 tuổi nhưng đã ly hôn. Trước đây Lắm làm nghề tài xế nhưng sau đó Lắm chỉ chơi bời lêu lổng rồi dính vào cờ bạc, đề đóm.

Trong khi đó, chị Chi cũng từng có một đời chồng và sinh được một đứa con trai nhưng cũng đã ly hôn. Sau đó Chi quen biết và có tình cảm với Lắm nhưng không được gia đình đồng ý...

Mật phục ở khu vực biên giới để bắt đối tượng

Ngày 21-3-2014, (Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lắm. Sau khi xác minh xác định bị can bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú, ngày 17-4-2014, Phòng PC45 đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lắm về hành vi giết người.

Đối tượng bị truy nã đặc biệt Bùi Văn Xuân Lắm.

Khoảng hơn 1 tháng sau, được sự đồng ý của Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng PC52 đã xác lập chuyên án truy xét truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt này.

Với quyết tâm bằng mọi giá phải bắt cho bằng được kẻ gây án giết người về chịu sự trừng phạt của pháp luật, mang lại sự công bằng cho nạn nhân và gia đình, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đại tá Trần Văn Tém, Trưởng phòng PC52, tập thể Phòng mà chủ công là Đội 4 đã không quản ngại khó khăn gian khổ, tổ chức nhiều mũi trinh sát liên tục ròng rã suốt hơn 2 năm liền, lần theo dấu vết của kẻ phạm tội để tìm ra cung đường lẩn trốn của đối tượng này.

Trong quá trình truy xét, các trinh sát nhận được nhiều thông tin về đối tượng xuất hiện nơi này, nơi khác, nhiều đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng truy nã, có thông tin đối tượng sang Campuchia, sang Lào, thậm chí đã chết…

Nhưng trong đó có một thông tin các trinh sát đặc biệt chú ý cho rằng hiện Lắm đang ở Campuchia hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc tại các casino khu vực giáp ranh dọc các cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), cửa khẩu Tho Mo (Long An), cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) và cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước)… Nhiều lần Lắm đi về giữa nước bạn và Việt Nam.

Đây là thông tin các trinh sát PC52 tập trung cao độ vì nó phù hợp với đặc điểm của đối tượng nhất; đồng thời qua nhiều nguồn tin, các trinh sát xác định được Lắm đang hành nghề đổi "lưu linh" (đổi tiền thành phỉnh và ngược lại để các con bạc chơi tại các casino) và đòi nợ thuê tại các casino dọc tuyến biên giới Campuchia - Việt Nam. Từ đó, Phòng PC52 đã tập trung lực lượng, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, truy bắt đối tượng.

Thiếu tá Võ Duy Thắng cho biết: quá trình tổ chức truy bắt kéo dài hơn 2 năm do địa bàn trải rộng, nhiều tỉnh thành và cả khu vực giáp biên giới đòi hỏi các cán bộ chiến sĩ tham gia đấu tranh chuyên án phải luôn tập trung cao độ, vượt qua mọi khó khăn với quyết tâm cao nhất, đi sâu rà soát các mối quan hệ của đối tượng, giám sát các điểm nghi vấn đối tượng có khả năng lẩn trốn.

Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi sự việc tại quán cà phê, nơi xảy ra vụ án cách đây 2 năm.

Sau đó, qua thông tin nghiệp vụ, các trinh sát biết được có thời gian Lắm tiếp tục gây án tại Campuchia và bị Cảnh sát nước sở tại bắt giữ về hành vi bắt cóc tống tiền. 

Tiếp đó, Lắm bị Tòa án Campuchia xử phạt 6 tháng tù vì tội danh này (sau khi bị các trinh sát Phòng PC52 bắt giữ, Lắm thừa nhận thông tin này, đồng thời khai nhận thực hiện hành vi trên dưới sự chỉ đạo của chủ sổ "lưu linh" vì nạn nhân là con nợ thiếu tiền của chủ sổ khi vào casino New World đánh bạc thua). 

Ngoài ra, Lắm và băng nhóm của mình còn thực hiện hành vi đánh chết con bạc người Việt Nam tại casino New World…

Mới đây, vào tháng 3-2016, Phòng PC52 nhận được thông tin hiện Lắm đang hành nghề đổi "lưu linh" tại casino New World thuộc huyện Svayvet, tỉnh Svayrieng, Campuchia, giáp ranh ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, cách cửa khẩu Mộc Bài 8km nên đã thường xuyên liên tục bố trí một tổ công tác gồm 6 đồng chí (do một đồng chí chỉ huy Đội 4 Phòng PC52 làm tổ trưởng) phối hợp với Đội An ninh Công an huyện Bến Cầu mật phục các con đường mòn qua lại biên giới ở khu vực này (các con đường đất mà dân cờ bạc Việt Nam thường qua lại Campuchia trái phép) để đón bắt khi đối tượng này về Việt Nam.

Và vào lúc 14h ngày 7-8-2016, Phòng PC52 nhận được thông tin Lắm chuẩn bị từ casino New World theo đường mòn qua tổ 5 ấp Long Hưng, xã Long Thuận về Việt Nam. Ngay lập tức, Đại tá Trần Văn Tém chỉ đạo cán bộ chiến sĩ của Đội 4 tổ chức lực lượng phối hợp với Đội An ninh Công an huyện Bến Cầu tiến hành kế hoạch đón lõng tại khu vực trên để truy bắt ngay đối tượng.

Đến 16h cùng ngày, phát hiện đối tượng vừa qua khỏi biên giới, tổ công tác lập tức ập tới. Sau khi xác định chính xác đối tượng nghi vấn là Bùi Văn Xuân Lắm, tổ công tác Phòng PC52 đã tiến hành lập biên bản bắt đối tượng theo quyết định truy nã.

Sau khi hoàn tất các thủ tục bắt, Phòng PC52 đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Phòng PC45 tiếp tục thụ lý.

Phú Lữ - Mã Hải
.
.
.