Một sinh viên phạm tội vì… thiếu hiểu biết

Thứ Năm, 03/05/2012, 15:40

Đỗ Văn Chung (21 tuổi, trú ở thôn Thượng Phúc, xã Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định) là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội với tư cách bị cáo. Chung bị cáo buộc đã hiếp dâm trẻ em, bị truy tố theo khoản 4, Điều 112 - BLHS.

Theo cáo trạng, tháng 5/2011, qua mạng Internet, Chung làm quen với Cao Hương Lan (sinh ngày 15/11/1998), trú ở phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội và nảy sinh tình cảm yêu đương. Chập tối 5/7/2011, do mâu thuẫn với gia đình nên Lan gọi điện cho "bạn trai" đến gặp mặt và cùng nhau đi chơi. Chung vội vàng đến đón "người yêu". Tối ấy, Chung đưa "bạn gái" đi uống trà chanh tại phố Trần Khát Chân, rồi đến khu vực Đền Lừ hóng mát. Trời về khuya, Chung giục "bạn gái" về nhà nhưng Lan nhất định không chịu mà đòi "người yêu" chở đi chơi tiếp.

Thấy Lan thấm mệt, Chung liền bảo "bạn gái" cùng vào nhà nghỉ với cậu ta ít phút rồi về. Không chút do dự, Lan còn nhiệt tình hưởng ứng. Nằm ôm nhau một lúc, Lan gọi điện thoại nói dối bố mẹ là đang ngủ ở nhà bác, sau đó tắt hẳn điện thoại. Sáng hôm sau, Chung lại giục Lan về nhà, song cô bé vẫn nhất quyết không chịu. Thêm một ngày nữa cô bé 13 tuổi được thoả sức vui vẻ bên "bạn trai". Tối 6/7/2011, hai người lại đưa nhau vào một nhà nghỉ ở khu Đền Lừ, quận Hoàng Mai để tá túc qua đêm. Và tại đây, Chung và Lan đã làm chuyện "vợ chồng"...

Được nói lời sau cùng, Chung lí nhí: "Mong toà xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì thực tế là bị cáo không hiếp dâm. Bị cáo phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật". Trước đó, trong phần trả lời HĐXX dưới sự giám hộ của mẹ, Cao Hương Lan cũng không ngần ngại trình bày: "Cháu tự nguyện "quan hệ" với bị cáo Chung vì chúng cháu yêu nhau thật lòng. Mong toà giảm nhẹ tội cho bị cáo để anh ấy sớm được làm lại cuộc đời". Cũng tại phiên toà, mặc dù rất bất bình với việc làm sai trái của bị cáo, song mẹ bị hại cũng đề nghị toà xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Đỗ Văn Chung… Dù thế thì Đỗ Văn Chung vẫn bị xử phạt 10 năm tù giam

Q.X.
.
.
.