Nhiều trẻ em phải lao động khổ sai tại các bãi vàng

Thứ Sáu, 06/05/2016, 08:12
Thời gian qua, đã có nhiều vụ trẻ em bị đối tượng lừa đảo, phỉnh phờ, dụ dỗ đưa vào lao động tại một số bãi vàng ở miền núi tỉnh Quảng Nam. Nạn nhân đa số từ các tỉnh phía Bắc vào và phần lớn là người dân tộc thiểu số. Nguyên nhân chính là do nhận thức các em còn hạn chế; hoặc một số ít theo người nhà vào lao động cực khổ ở những nơi rừng thiêng nước độc...


Cuối tháng 4-2016, hai em Mông Thị Khất và Lò Thị Xí (đều 15 tuổi, trú bản Phia Khăm 2, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã băng rừng suốt 6 tiếng đồng hồ để tới Công an huyện Nam Giang, trình báo, kêu cứu, vì đã bị bóc lột sức lao động tại bãi vàng. Sau khi lấy lời khai, Công an tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ tiền xe để đưa hai em về nhà.

Theo lời kể của hai em Khuất và Xí, mấy tháng trước, một người phụ nữ đã đến bản của các em rủ rê vào Nam làm công nhân, việc nhẹ lương cao, hằng ngày ở trong mát, sướng tấm thân... Tin lời, cả hai theo phụ nữ nọ di chuyển trên nhiều chuyến xe đò vào Quảng Nam, rồi sau đó địa điểm cuối cùng là xã Phước Thành, huyện Phước Sơn. 

Tại đây, các em đã phải lao động cực nhọc tại bãi vàng của Công ty TNHH Phước Minh, do ông Ngô Văn Quang làm chủ; ròng rã hơn 2 tháng trời cho đến khi trốn thoát. 

“Tại bãi vàng, bọn em làm việc cả ngày, lúc xuống hầm, lúc đãi vàng trong trại, nhưng thường xuyên bị đánh đập. Không chịu nổi kiểu lao động quá vất vả, vắt kiệt sức ở bãi vàng, chúng em bàn nhau tìm cách trốn thoát. Tranh thủ lúc sơ hở, cắt rừng mà chạy”, em Khất nói. 

Công an tỉnh Quảng Nam truy quét “vàng tặc” tại một bãi vàng trái phép. 

Hai em còn tiết lộ, trong bãi vàng còn có hàng chục phu vàng cùng độ tuổi, cũng đang bị “lao động khổ sai” chưa thể trốn thoát… 

Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Phước Sơn cho biết, sau khi tiếp nhận hai em Khuất và Xí, đơn vị đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam, tiếp tục điều tra. 

“Về việc hai em khai còn có nhiều lao động trẻ em trong bãi vàng này, chúng tôi đã cử cán bộ phối hợp cùng Phòng LĐTB-XH huyện vào kiểm tra. Qua thực tế, có một số em không có giấy tờ tùy thân, nên không thể xác định được độ tuổi. Còn công ty khai thác vàng cam kết sử dụng lao động từ 18 tuổi trở lên; số người không có giấy tờ tùy thân đang chờ người nhà bổ sung vào”, Đại tá Giới cho hay.

Còn nhớ vào đầu tháng 4-2014, có khoảng 100 thanh thiếu niên quê ở miền Tây tỉnh Nghệ An đã băng rừng, đi bộ suốt gần một ngày để bỏ trốn khỏi bãi vàng Công ty TNHH Phước Minh. Họ là những người dân tộc Khơ Mú, khi trốn khỏi bãi vàng đã đi bộ hơn 50km đường rừng để ra thị trấn Khâm Đức, đón xe về quê. 

Khi phóng viên tiếp xúc, số người này cho rằng, họ bị “lao động khổ sai”; làm việc trong hầm sâu, nhưng không có máy thổi ngạt khiến nhiều người bị xỉu; còn ăn uống chỉ là cơm thừa canh cặn. Trong khi đó, lương tháng của họ, Công ty Phước Minh không trả; do đó, họ rủ nhau bỏ trốn...

Những vụ việc trên cho thấy, dù chưa thể thống kê có bao nhiêu “phu vàng nhí” bị lừa đảo, phỉnh phờ, dụ dỗ đưa vào lao động tại các bãi vàng ở miền núi tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, việc một số bãi vàng, cụ thể như bãi vàng Công ty Phước Minh, sử dụng lao động trẻ em trái phép (phần lớn người Nghệ An) là có thật. 

Đề nghị, cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm doanh nghiệp này trong việc sử dụng lao động vi phạm pháp luật, tránh tái diễn “phu vàng nhí” bị “lao động khổ sai” rồi đào thoát, gây mất ANTT địa phương… 

Qua tìm hiểu, được biết, một số công ty và chủ các bãi vàng cũng hình thành những “đội quân chim xanh”, chuyên đi “tuyển” lao động ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là trẻ em 15-16 tuổi, để đưa về các bãi vàng lao động và ăn chia tính theo “đầu người”.

Đối tượng mà đội quân này thường nhắm tới là đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An, nơi cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, cộng với bản tính thật thà và những lời đường ngọt “việc nhẹ lương cao” và đã biến nhiều thiếu niên nơi đây thành lao động khổ sai ở các bãi vàng.

Hạ Vy
.
.
.