Điều tra vụ khai thác rừng nguyên sinh ở Lâm Đồng

Thứ Tư, 18/08/2021, 18:20

Những cây gỗ bị lâm tặc khai thác trung bình có đường kính gốc từ 1,2 tới 1,5m, ước tính thiệt hai gần 40m3 gỗ. 

Ngày 18/8, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vẫn đang làm việc với Cil Thuận (SN 1985, ngụ phường 7, TP Đà Lạt), K’Long Ha Huy (SN 1995, ngụ xã Tà Nung, TP Đà Lạt) và Nguyễn Văn Hoàn (SN 1964, ngụ phường 7, TP Đà Lạt) để làm rõ hành vi khai thác gỗ trái pháp luật là rừng tự nhiên tại tiểu khu 224, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà.

pharung1.jpg -0
 Hiện trường vụ khai thác gỗ trái pháp luật.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, 11 cây gỗ dổi, hoa lý và gỗ huỳnh cổ thụ cả trăm năm tuổi đã bị các đối tượng khai thác. Trung bình đường kính gốc của những cây gỗ này từ 1,2 tới 1,5m, ước tính thiệt hai gần 40m3 gỗ. 

Tại đây vẫn còn rất nhiều khối gỗ và phần bìa nằm ngổn ngang mặt đất. Dấu vết ở hiện trường cho thấy, các đối tượng đã khai thác những cây gỗ cổ thụ trên trong thời gian dài.

Lực lượng chức năng đã triệu tập Cil Thuận và K’Long Ha Huy lên làm việc. Hai người này khai nhận được Nguyễn Văn Hoàn thuê đi phát cây mở đường để kéo gỗ. 

pharung2.jpg -0
 Nhiều hộp gỗ và bìa còn nằm ngổn ngang ở hiện trường.

Lý giải nguyên nhân gỗ rừng nguyên sinh bị khai thác trái pháp luật, theo một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, vụ việc xảy ra trong thời gian hơn 20 cán bộ, nhân viên kiểm lâm ở huyện Lâm Hà và Chi cục kiểm Lâm tỉnh Lâm Đồng phải cách ly 21 ngày để phòng, chống dịch COVID-19.

 

Khắc Lịch
.
.
.