Ngang nhiên bao chiếm đất nông nghiệp của 18 hộ dân

Thứ Ba, 26/09/2023, 08:40

Ông Hoàng Huy Hợp, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, có khoảng 6.000 – 7.000m2 đất sản xuất nông nghiệp của 18 hộ dân đã bị ông Nguyễn Huy Tiến (thôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hoá) bao chiếm khi chưa được sự đồng ý của các hộ dân.

Nhiều tháng nay, 18 hộ dân thôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch (Thanh Hoá) hết sức bức xúc, bất bình khi ông Nguyễn Huy Tiến (thôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hoá) tự ý bao chiếm ruộng lúa khi chưa được sự đồng ý, thống nhất của các hộ dân. Mặc dù sự việc đã được người dân báo lên chính quyền địa phương từ lâu nhưng đến nay diện tích đất bao chiếm vẫn chưa được hoàn trả lại mặt bằng.

Theo quan sát của phóng viên, tại xứ đồng Mã Rặm, phía sau chùa Dừa (thôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch), có một diện tích lớn đất nông nghiệp khá lớn đã được đắp bờ bao bằng đất ruộng xung quanh, trông giống như hồ nuôi trồng thuỷ sản sắp hoàn thiện.

Ngang nhiên bao chiếm đất nông nghiệp của 18 hộ dân -0
Có 18 hộ dân chưa đồng ý bán đất nhưng ông Nguyễn Huy Tiến vẫn ngang nhiên bao chiếm.

Một người dân thôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch (xin giấu tên) cho biết, gia đình ông được Nhà nước giao gần 2 sào ruộng trồng lúa tại cánh đồng Mã Rặm thuộc thôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch. Cách đây không lâu, bố con ông Nguyễn Huy Tiến (thôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hoá) tới nhà hỏi mua diện tích đất này với giá 65-70 triệu đồng/sào. Cho rằng mức giá trên quá thấp, nếu bán sẽ mất đất và số tiền này không đủ chi phí để gia đình chuyển làm nghề khác nên ông này không đồng ý. Người dân địa phương cho rằng, ông Tiến ở quê làm nông nên không thể có nhiều tiền để mua diện tích đất lớn như vậy?! Việc ông Tiến mua đất lúa ở đồng Mã Rặm là không phải mua cho mình mà được một người khác nhờ?! Bởi vì, hiện Nhà nước đang cấm người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, thừa kế đất trồng lúa.

Ông T., trú tại thôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch bức xúc nói, khoảng tháng 5/2023, phát hiện có người mang máy múc tới đào xới, đắp bờ, xâm phạm tới đất nông nghiệp của gia đình, ông T., đã kiến nghị lên UBND xã Hoằng Trạch giải quyết. Tuy nhiên, UBND xã Hoằng Trạch đã không ngăn chặn kịp thời, ngược lại ông Tiến càng ngang nhiên làm mạnh hơn. Chỉ một thời gian ngắn, đất của gia đình ông T. và nhiều hộ dân khác đã bị bao chiếm trước sự bất lực của chính quyền địa phương?!

Theo người dân địa phương, hiện ông Tiến đã mua đất của 32 hộ dân, số còn lại là 18 hộ chưa đồng ý. Tuy nhiên, diện tích đất của 18 hộ dân còn lại đang nằm xen kẽ với đất của 32 hộ ông Tiến đã mua, do vậy khi đắp đập, be bờ ông Tiến bao chiếm luôn cả phần diện tích của người dân chưa đồng ý bán!.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Huy Hợp, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hoá cho biết: Khu đất nói trên có diện tích gần 3ha là đất sản xuất nông nghiệp của 50 hộ dân trên địa bàn xã. Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động sản xuất nông nghiệp tại xứ đồng này không mang lại hiệu quả, người dân ít canh tác. Thực hiện chủ trương tịch tụ ruộng đất của xã, ông Nguyễn Huy Tiến đã đứng ra mua lại đất trồng lúa của người dân, tuy nhiên chỉ mới 32 hộ đồng ý bán, còn 18 hộ còn lại chưa đồng ý. Sau đó ông Tiến tự ý cho máy múc tới đào xới, đắp bờ xung quanh cánh đồng (toàn bộ khu đất của 50 hộ dân), xâm phạm cả đất của những số hộ dân chưa thoả thuận mua bán. Ông Hợp khẳng định, diện tích khu đất nói trên là đất trồng lúa của các hộ dân, không quy hoạch dự án và không có quyết định thu hồi đất của Nhà nước.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND xã Hoằng Trạch đã mời ông Tiến và các hộ dân lên làm việc. Địa phương ủng hộ việc ông Tiến tích tụ ruộng đất, nhưng đây là việc dân sự nên các bên phải thỏa thuận với nhau. Trường hợp, các hộ dân không đồng ý bán thì ông Tiến phải phá bỏ bờ bao, khôi phục lại hiện trang và trả đất cho dân.

Ngày 23/9, trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Hiền, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoằng Hóa, cho biết: Phòng TN&MT huyện chưa nhận được thông tin phản ánh của người dân cũng như báo cáo của UBND xã Hoằng Trạch sự việc trên.

“Sang tuần chúng tôi sẽ cho cán bộ xuống xã kiểm tra, nắm thông tin”, bà Hiền cho hay.

Việc ông Nguyễn Huy Tiến tự ý bao chiếm hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp khi chưa được sự đồng ý của chủ sử dụng là hành vi vi phạm pháp luật, coi thường quyền và lợi ích hợp pháp của 18 hộ dân. Điều đáng nói, sau khi phát hiện sự việc ông Tiến tự ý bao chiếm đất, chủ sử dụng đất đã báo lên chính quyền địa phương nhưng UBND xã Hoằng Trạch chưa có biện pháp quyết liệt để ngăn chặn, ngược lại ông Tiến còn tiếp tục ngang nhiên thực hiện hành vi vi phạm?! Với hành vi trên, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trạch chỉ xử phạt ông Nguyễn Huy Tiến số tiền 3,5 triệu đồng, liệu đã phù hợp?!

Trần Thắng
.
.
.