Nhiều lãng phí từ những công trình “đắp chiếu”

Thứ Tư, 01/05/2024, 08:35

Sau hơn 4 năm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo kinh tế – xã hội huyện Phú Hòa (Phú Yên) thật sự chuyển động, đổi mới và phát triển, nhiều công trình hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao… được đầu tư xây dựng để xứng tầm nông thôn mới. Thế nhưng bên cạnh những công trình đã được khai thác, sử dụng hiệu quả vẫn còn không ít công trình lãng phí.

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, trên địa bàn huyện Phú Hòa có nhiều sân vận động của các xã đã được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách kết hợp kinh phí người dân đóng góp. Mỗi sân vận động có tổng giá trị đầu tư xây lắp từ hơn nửa tỷ đồng trở lên, thế nhưng sau một thời gian ngắn hoạt động, hầu hết đều để cho cỏ phủ dày, tường rào, cổng cửa xệch xạc hư hỏng.

Đơn cử như sân vận động xã Hòa Định Đông có diện tích 5.200m2 được xây dựng hoàn thành từ giữa năm 2016 với tổng kinh phí hơn 556 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách của tỉnh, huyện và xã 500,4 triệu đồng, phần còn lại hơn 55,6 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Theo quan sát của PV, bề mặt sân cỏ dại mọc cao thấp như bãi đất hoang, cổng cửa xệch xạc hư hỏng, người dân địa phương cho biết gần như công trình không được khai thác sử dụng. Ông Trương Vĩnh Thảo, Chủ tịch UBND xã Hòa Định Đông cho biết, sân bóng có hoạt động nhưng không thường xuyên.

Nhiều lãng phí từ những công trình “đắp chiếu” -0
Do một thời gian dài “đắp chiếu” nên mặt đáy công trình bể bơi trung tâm thị trấn Phú Hòa dày đặc rong rêu.

Hoành tráng nhất là sân vận động xã Hòa An được UBND tỉnh Phú Yên giao đất thực hiện công trình theo quyết định số 8771/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 với tổng diện tích 29.525m2. Công trình được khởi công từ tháng 9/2014 với kinh phí đầu tư 828,7 triệu đồng, đến năm 2021 tiếp tục đầu tư thêm 500 triệu đồng để xây dựng cổng cửa, tường rào ở phía Bắc sân vận động.

Nhiều người dân ở xã Hòa An cho biết, sau khi xây dựng hoàn thành, một số nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau ra sân đá bóng vào buổi chiều, lâu lâu địa phương mới tổ chức hoạt động bóng đá. Nhiều năm nay gần như sân vận động này vẫn là sân đất lồi lõm với nhiều lối mòn ngang dọc, có nơi cỏ mọc phủ dày trong thời gian dài vừa mới được đốt dọn…

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, ngày 26/10/2018, UBND huyện Phú Hòa ban hành Quyết định số 6040/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình bể bơi trung tâm thị trấn Phú Hòa. Với tổng dự toán hơn 3,6 tỷ đồng, công trình được xây dựng với các hạng mục bể bơi 596,25m2 có 8 đường bơi, hạng mục phụ trợ 131,67m2 cùng với hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước…

Đây là công trình bể bơi đầu tiên ở huyện Phú Hòa và có quy mô thiết kế xây lắp khá hiện đại so với nhiều bể bơi khác ở tỉnh Phú Yên. Thế nhưng từ khi hoàn thành, nghiệm thu công trình (6/2020) cho đến nay đã gần 4 năm, bể bơi này chỉ mới tổ chức được 1 hoạt động giải bơi trong chương trình Đại hội TDTT huyện Phú Hòa lần thứ V-2022 và tập luyện cho đội tuyển của huyện Phú Hòa tham gia giải bơi của tỉnh Phú Yên. Đến năm 2023 thì bể bơi xuống cấp, hư hỏng, sụt lún một số hạng mục có nguy cơ gây mất an toàn trong hoạt động bơi lội nên phải khắc phục sửa chữa.

Bà Phan Thị Thanh Hoa, Giám đốc Trung tâm Văn hoá thể thao – Truyền thanh truyền hình (VHTT-TTTH) huyện Phú Hòa cho biết, để khai thác hiệu quả bể bơi, vào ngày 9/1/2022, UBND huyện Phú Hòa có văn bản đề nghị UBND, Sở Tài chính tỉnh Phú Yên cho phép huyện cho thuê tài sản do Trung tâm VHTT-TTTH huyện quản lý, trong đó có bể bơi.

Tại văn bản ngày 1/3/2022 của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên phúc đáp đề nghị của UBND huyện Phú Hòa có nội dung cho biết, đối chiếu với các điều kiện hiện có của Trung tâm VHTT-TTTH huyện Phú Hòa thì chưa có đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền cho chủ trương thực hiện các đề án cho thuê tài sản của trung tâm. Bởi lẽ theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017 và Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ thì Trung tâm VHTT-TTTH huyện Phú Hòa sử dụng bể bơi vào mục đích cho thuê tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất (QSDĐ), thế nhưng Trung tâm VHTT-TTTH huyện Phú Hòa chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định, chưa thực hiện báo cáo, đăng ký kê khai các tài sản trên hệ thống chương trình phần mềm quản lý tài sản công.

Trong khi chờ thực hiện xong các thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, ngày 5/1/2024, Trung tâm VHTT-TTTH có văn bản đề nghị UBND huyện Phú Hòa cho chủ trương để đơn vị này phối hợp Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ Golden ANT ở phường Phú Đông vận hành, khai thác. Theo lãnh đạo UBND huyện Phú Hòa cho biết, trước mắt giao cho Trung tâm VHTT-TTTH huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức thi đấu, dạy bơi cho trẻ em trong mùa hè sắp đến, còn về lâu dài thì huyện sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành có liên quan tháo gỡ vướng mắc về thủ tục về đất đai, đề án sử dụng tài sản công để khai thác hiệu quả bể bơi.

Theo ghi nhận của PV, đến nay bể bơi trung tâm thị trấn Phú Hòa vẫn trong tình trạng “đắp chiếu”, sau một thời gian dài không sử dụng, mặt đáy bể bơi dày đặc rong rêu đen ngòm, nhiều trang thiết bị vận hành bể bơi xếp vào nhà kho trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng. Không ít ý kiến cho rằng, đã đến lúc UBND huyện Phú Hòa cần tiến hành rà soát, tháo gỡ khó khăn để khai thác hiệu quả những công trình thể thao ở địa phương xứng tầm đạt chuẩn nông thôn mới.

Việt Tường
.
.
.