Phao xốp ngập tràn trên biển Quảng Ninh

Thứ Bảy, 29/04/2023, 08:39

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ khai trương mùa du lịch năm 2023, nhưng môi trường biển của tỉnh Quảng Ninh vẫn đang bị xâm hại nặng nề khi hàng nghìn mét khối phao xốp thải loại trong quá trình giải tỏa vẫn đang ngập tràn trên biển.

Theo Chi cục Thủy sản Quảng Ninh, kết quả thống kê từ các địa phương cho thấy, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn tỉnh khoảng 550 cơ sở, với diện tích 967,4ha. Vừa qua, khi tỉnh Quảng Ninh buộc phải di dời, giải tỏa đã đạt trên 72% cơ sở trái phép, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đến hết tháng 4 sẽ hoàn thành khối lượng công việc đề ra. Trong quá di dời, giải tỏa các tụ điểm nuôi trồng thủy sản trái phép đã xuất hiện tình trạng phao xốp, bè mảng (để phục vụ nuôi trồng thủy sản) bị ngư dân vứt bỏ vô tội vạ, trở thành rác thải tràn ngập mặt nước biển trên diện rộng, kéo dài từ Vân Đồn, Cẩm Phả, Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đến quần đảo Cát Bà (TP Hải Phòng). Ở một số khu vực, nhiều bè mảng, phao xốp trôi dạt bám chân núi đá, không những ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, mà còn cản trở tuyến luồng giao thông thủy và du lịch biển, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Phao xốp ngập tràn trên biển Quảng Ninh -0
Các địa phương tại Quảng Ninh phải huy động lực lượng thu gom rất nhiều phao xốp trên biển.

Vụ việc buộc chính quyền địa phương phải huy động lực lượng, triển khai mỗi ngày hàng chục phương tiện và hàng trăm nhân lực tổ chức thu gom, tập kết, xử lý rác phao xốp. Tính đến nay, riêng lượng rác được Ban Quản lý vịnh Hạ Long thu gom đã trên 5.000m3 phao xốp, tương đương hơn 250.000 quả phao. Còn tại vịnh Bái Tử Long (TP Cẩm Phả), trong vòng 2 tuần ra quân, lực lượng được huy động đã thu gom được hơn 250.000 phao xốp, hơn 1.000 mảng tre trôi nổi.

Trong khi đó tại huyện Vân Đồn, theo lãnh đạo địa phương cho biết, chỉ trong 2 ngày, địa phương đã huy động khoảng 500 người với hàng chục tàu, thuyền ra biển, uớc tính mỗi ngày thu gom được khoảng 20.000 phao xốp. Tuy nhiên, hiện trên mặt biển ở khắp các vùng vịnh kể trên hiện tượng phao, bè trôi nổi vẫn còn khá nhiều.

Để đảm bảo cảnh quan môi trường, phục vụ cho mùa du lịch đã cận kề, ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu TP Hạ Long, Ban Quản lý vịnh Hạ Long cũng như các địa phương liên quan tăng cường nhân lực, nguồn lực thực hiện thu gom rác thải, phao xốp, đảm bảo phải thu gom xong toàn bộ phao xốp trôi nổi trước ngày 28/4. Bên cạnh đó tiếp tục kiên quyết di dời, giải tỏa tất cả lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép để đưa vào các vùng quy hoạch. Trong quá trình thực hiện, phải có phương án thu gom tại chỗ và sự giám sát của chính quyền địa phương để không tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường nêu trên. Cùng với đó, Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTT&DL) đã có văn bản gửi chính quyền TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan, đề nghị cung cấp thông tin về việc phát sinh rác thải gây ô nhiễm cũng như giải pháp khắc phục sự cố.

Theo ông Trần Như Long, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Ninh, cơ quan này ở đã đề xuất phương án xử lý đối với lượng phao xốp đã thu gom, tập kết. Trong đó, đối với những vật liệu có thể tái chế thì tiến hành tái chế, còn lại đưa về xử lý tại các lò đốt của các nhà máy xi_măng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Về phương án thứ 2, ông Long cho biết một số nhà máy xi măng như Lam Thạch (TP Uông Bí), Thăng Long (TP Hạ Long) đã được cấp phép sử dụng phao xốp thay cho một phần nguyên liệu truyền thống là than và dầu. Hiện các nhà máy vẫn thu mua phao xốp, giẻ rách… để đốt lò và theo tính toán, sẽ tiết kiệm được 5%- 10% nhiên liệu đầu vào truyền thống.

V. Huy
.
.
.