Rác thải xây dựng đổ trộm ô nhiễm sông Hàn, lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra nóng

Thứ Sáu, 05/04/2024, 17:51

Người dân lo ngại khi phát hiện mọc lên một bãi thải xà bần, đất đá nhếch nhác tràn ra gần 100 m bờ sông, ngay sát khu vực đang triển khai dự án thí điểm tổ chức dịch vụ du lịch về đêm của Đà Nẵng sẽ gây ô nhiễm, mất cảnh quan cho sông Hàn. Lãnh đạo TP Đà Nẵng khẳng định, không có hạng mục, công trình nào được phép lấn sông làm dự án.

Sự việc gây xôn sao dư luận những ngày qua, khi người dân người dân phản ánh một bãi thải nhếch nhác, ngổn ngang đất đá, xà bần đổ tràn ra sông Hàn “bỗng nhiên mọc ra” tại đoạn dọc đường Chương Dương ở khu vực chân cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).  

Theo ghi nhận, bãi thải xà bần, đất đá này có chiều dài khoảng 100m với độ rộng từ 3m đến 6m. Ngay trong ngày 5/4, vẫn có nhiều dấu vết xà bần, giá hạ còn mới trực tiếp đổ xuống sông Hàn. Không chỉ xà bần, rác thải mà còn có la liệt bao bì xi măng được vứt ngay tại khu vực này.

Dân phản ánh đổ xà bần ô nhiễm sông Hàn, lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra nóng -1
Cận cảnh đất, rác thải tràn ra sông Hàn khu vực chân cầu Trần Thị Lý khiến dư luận không khỏi lo ngại về việc sông Hàn bị ô nhiễm, nhếch nhác, mất cảnh quan.

Nhiều người dân tỏ ra bức xúc. “Việc lấn chiếm bờ sông Hàn từ trước đến nay rất nhạy cảm. Nhiều trường hợp, dự án đổ đất lấn chiếm bờ sông Hàn từng bị dư luận lên án. Do đó, cần làm rõ việc đổ xà bần lấn chiếm sông Hàn ở đây được thực hiện như thế nào và cần xử lý, làm rõ”, một người dân nói.

Xà bần hay rác thải rắn xây dựng được xem là rác thải rắn công nghiệp. Hành vi chôn, lấp, đổ trộm xà bần cũng như rác thải rắn công nghiệp có thể bị phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả khôi phục lại môi trường ban đầu...

Dân phản ánh đổ xà bần ô nhiễm sông Hàn, lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra nóng -3
 Được biết, khu vực này là nơi được TP Đà Nẵng tổ chức thí điểm Phố Đêm du lịch với quy mô gồm diện tích mặt đất và cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi. 

Ngay sau khi nhận phản ánh, chiều 5/4, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã xuống hiện trường kiểm tra. Tại đây, ông Cường chỉ đạo quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn phối hợp trong việc quản lý khu vực này. Đồng thời, phối hợp với Công an Đà Nẵng để xử lý các vấn đề trật tự xã hội liên quan. Không để tình trạng người dân lấn chiếm, đặt bàn ghế buôn bán ở khu vực trên.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo đơn vị phải đưa phương tiện đến xử lý đất đá, xà bần này vì đây là khu vực thí điểm Phố đêm du lịch.

Trong chiều 5/4, lực lượng chức năng đã huy động máy xúc, nhân lực để san gạt, cải tạo hiện trạng. Đại diện đơn vị thi công Phố đêm du lịch cho rằng, khoảng cuối tháng 3, đơn vị cho người dọn dẹp rác thải, lau sậy tại khu vực trên thì đất đá, xà bần mới lộ ra khiến mọi người hiểu nhầm có người đổ trộm phế thải xây dựng, lấn sông Hàn?.

Dân phản ánh đổ xà bần ô nhiễm sông Hàn, lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra nóng -0
Trong chiều 5/4, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã yêu cầu đơn vị chức năng sử dụng máy múc san gạt khu vực nghi bị đổ xà bần. 
Dân phản ánh đổ xà bần ô nhiễm sông Hàn, lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra nóng -0
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chính quyền 2 quận phối hợp với Công an TP Đà Nẵng để xử lý các vấn đề trật tự xã hội liên quan vì đây là khu vực thí điểm Phố đêm du lịch.

Lãnh đạo UBND phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) thông tin cho rằng không có chuyện đổ trộm xà bần tại khu vực. “Khu này trước đây là bãi bồi nhiều cây cỏ, lau sậy. Mới đây, đơn vị thi công Phố đêm du lịch dọn dẹp phần cây cỏ, lau sậy thì đất đá mới hiện ra. Hiện đơn vị thi công đang khắc phục.

Được biết, Đà Nẵng tổ chức thí điểm Phố Đêm du lịch với quy mô gồm diện tích mặt đất và cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi. Thời gian thí điểm từ quý I/2024 đến hết năm 2028 và hiện các đơn vị thi công đang dọn dẹp cỏ, rác thải, đất đá.

Hoài Thu
.
.
.