San ủi rừng đặc dụng để làm đường khi chưa được phép chuyển đổi

Thứ Bảy, 12/02/2022, 08:17

Ngày 11/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trường, thu thập hồ sơ, tài liệu để xử lý việc Ban Quản lý Dự án 46 trong khi tiến hành thi công Dự án đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua tỉnh Đắk Lắk làm thiệt hại hơn 15ha rừng đặc dụng của Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực thi công đường Trường Sơn Đông, vị trí thi công thuộc khoảnh 9 Tiểu khu 1383; các khoảnh 1, 3, 5, 6 Tiểu khu 1402 do Vườn Quốc gia Chư Yang Sin quản lý, nằm trên địa giới hành chính xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, toàn bộ cây rừng đều bị đào bới, múc san lấp, mức độ thiệt hại về rừng là 100%; quan sát hiện trường dọc theo tuyến đường thấy chỉ còn rải rác một số cây bị múc bật gốc, một số cây rừng khác đã bị đất đá san lấp chôn vùi để lộ ra phần ngọn cây rừng.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin và đã tiến hành cho đoàn kiểm tra. "Theo báo cáo của đoàn kiểm tra, diện tích rừng đặc dụng bị thiệt hại nằm trong gói thầu thi công D41 (Km618+00 - Km626+00) thuộc Dự án đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả kiểm tra xác định, diện tích rừng bị phá trái pháp luật là 15,45ha tại khoảnh 9 Tiểu khu 1383 và các khoảnh 1, 2, 5, 6 Tiểu khu 1402; trong đó, diện tích đo đếm được là khoảng 12,45ha và diện tích ước lượng (taluy) khoảng 3ha; mức độ thiệt hại về rừng là 100%. Chiều dài tuyến đường đã san lấp khoảng 7km. Hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo sự việc lên UBND tỉnh", ông Hưng thông tin.

San ủi rừng đặc dụng để làm đường khi chưa được phép chuyển đổi -0
Dự án đường Trường Sơn Đông đoạn qua Vườn Quốc gia Chư Yang Sin đã san ủi, làm mất hơn 15ha rừng đặc dụng khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

Trong khi đó, theo báo cáo của Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, vào tháng 6/2021 trở về trước, toàn bộ diện tích 16,72ha của gói thầu Đ41 trong 2 Tiểu khu 1383 và 1402 vẫn còn nguyên hiện trạng, rừng chưa bị tác động. Trong thời gian này, lực lượng Kiểm lâm Vườn Quốc gia Chư Yang Sin vẫn thường xuyên tuần tra, không cho các đơn vị thi công san ủi trong diện tích đang thực hiện các thủ tục thu hồi đất rừng đặc dụng để thi công công trình.

Đến ngày 18/1/2022, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin thành lập Đoàn truy quét vùng giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng và kiểm tra tình hình san ủi của công trình đường Trường Sơn Đông (gói thầu Đ41) tại Tiểu khu 1402 và Tiểu khu 1383. Sau khi kiểm tra toàn bộ diện tích 16,72ha của gói thầu Đ41 đã bị san ủi với chiều dài khoảng hơn 7km.

Theo tìm hiểu của phóng viên, liên quan đến việc chuyển đổi đất rừng sang mục đích khác để thi công Dự án đường Trường Sơn Đông, ngày 11/8/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản số 5077/BNN-TCLN và Văn bản số 5199/BNN-TCLN ngày 16/8/2021 gửi UBND tỉnh Đắk Lắk và Bộ Quốc phòng đề nghị chủ đầu tư tổng hợp toàn bộ diện tích rừng bị ảnh hưởng trên toàn tuyến từ Km0 thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đến Km671 thuộc địa phận thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để xác định thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và trình tự, thủ tục quyết định quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan liên quan của các tỉnh có dự án đi qua rà soát, tổng hợp toàn bộ diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng của dự án trên toàn tuyến dài 657km để đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng thẩm quyền.

Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa có báo cáo về rà soát các diện tích rừng cần chuyển mục đích trên Dự án đường Trường Sơn Đông qua địa phận tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Về vấn đề này, ông Đỗ Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, Sở đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 46 (đại diện chủ đầu tư) đình chỉ ngay việc thi công công trình đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua tỉnh Đắk Lắk, trên đất rừng chưa được quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk điều tra, xác minh, xử lý các sai phạm trong việc thi công đường trên đất rừng chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Cùng với đó, chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 46 khẩn trương tham mưu thực hiện và báo cáo các nội dung của UBND tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 8650/UBND-NNMT ngày 10/9/2021 về việc thực hiện ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 5077 ngày 11/8/2021. Thực hiện rà soát, tổng hợp toàn bộ diện tích rừng, loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) thực tế cần chuyển mục đích sử dụng của Dự án tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua tỉnh Đắk Lắk để làm cơ sở báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn Thành
.
.
.