Trung tâm giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống thành "bãi đáp" của con nghiện

Thứ Hai, 05/06/2023, 09:27

Dù được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng hiện Trung tâm giới thiệu, quảng bá sản phẩm đúc đồng truyền thống nổi tiếng, có tuổi đời hàng trăm năm của Huế (Thừa Thiên-Huế) đang bị bỏ hoang, gây lãng phí. Điều đáng lo khi gần đây, địa điểm này trở thành "bãi đáp" của các con nghiện.

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, từ năm 2005, UBND TP Huế đã đầu tư kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật làng nghề đúc đồng truyền thống giai đoạn 1, trong đó có Trung tâm giới thiệu sản phẩm nghề đúc đồng (viết tắt là Trung tâm).

Trung tâm được xây dựng trên diện tích rộng 4.300m2, nằm ở vị trí đắc địa - mặt tiền đường Bùi Thị Xuân (phường Phường Đúc, TP Huế), là nơi trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nghề đúc đồng truyền thống xứ Huế, có tuổi đời hàng trăm năm tuổi. Sau khi hoàn thành xây dựng, UBND TP Huế đã giao cho UBND phường Phường Đúc quản lý và đã có một số hộ thuê đăng ký kinh doanh sản phẩm đúc đồng tại đây.

bo-hoang1.jpg -0
Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế đã bỏ hoang trong thời gian dài.

Tuy nhiên, thời gian qua, khu nhà giới thiệu sản phẩm đúc đồng truyền thống trở nên hoang vắng, cửa đóng im lìm, xung quanh cỏ mọc um tùm, nhếch nhác. Đáng chú ý, tại dãy nhà dọc hành lang của Trung tâm, vương vãi bơm kim tiêm, trong đó có cả những kim tiêm vẫn còn dính máu. "Cứ vào buổi chiều tối, nhiều con nghiện kéo đến đây để chích ma túy. Có lần, người dân xung quanh ở đây quan sát và có ý định nhắc nhở số thanh niên đừng vứt bỏ bơm kim tiêm bừa bãi vì sợ mấy người đi buôn ve chai buổi trưa không có chỗ, đến đây nghĩ lưng nên sợ dậm phải kim tiêm. Nhưng nhìn các đối tượng xăm trổ, mặt mày hung dữ nên người dân không dám lên tiếng", một người dân sống gần khu vực này bức xúc cho biết.

Được biết, số đối tượng nghiện ở phường Phường Đúc chiếm tỷ lệ rất cao so với các đối tượng tại các phường khác trên địa bàn TP Huế. Thời gian qua, tại phường này, lực lượng Công an Thừa Thiên-Huế cũng đã triệt phá nhiều vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Điển hình là vụ phá dường dây mua bán, vận chuyển tàng trữ ma tuý quy mô lớn, thu giữ gần 5kg ma tuý, 1 khẩu súng và 40 viên đạn. Trong số 3 đối tượng bị bắt giữ thì đối tượng cầm Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1989, trú đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế) được xác định là mua ma túy từ thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) đưa về Huế để bán lại cho các "đại lý" cấp dưới và các con nghiện. Điều đáng nói, Tuấn từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Hiện, các đối tượng trong vụ án đang được tạm giam và chờ ngày xét xử…

Theo tìm hiểu, việc Trung tâm bỏ hoang trong thời gian dài là do UBND TP Huế thu hồi tài sản nhà đất, các hộ dân phải trả mặt bằng và chuyển cơ sở trưng bày về các địa điểm đúc đồng hoặc tìm thuê mặt bằng khác.

Ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, đầu năm 2022, địa phương đã có quyết định thu hồi điều chỉnh tài sản khu nhà đất Trung tâm giới thiệu sản phẩm nghề đúc đồng từ UBND phường Phường Đúc và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế quản lý, sử dụng. Sau nhiều năm hình thành và hoạt động, phần lớn chỉ có khách nội địa đến Trung tâm này để mua sắm các sản phẩm đồ đồng thờ cúng (như lư đèn, chuông mỏ…), còn khách du lịch vào tham quan hầu như không có, thỉnh thoảng có một số sinh viên đến tìm hiểu, nghiên cứu.

Hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Sau khi Đề án được phê duyệt sẽ đưa ra đấu thầu, đấu giá công khai theo quy định để kêu gọi xã hội hóa đầu tư tại trung tâm. Người dân trên địa bàn phường Phường Đúc mong muốn sớm có phương án sử dụng hợp lý khu nhà đất của trung tâm, không để tình trạng để hoang kéo dài, con nghiện tiếp tục tập trung về đây khiến người sống trong cảnh bất an và gây lãng phí tài sản.

Hải Lan
.
.
.