Xác minh tin tố giác liên quan đến Công ty An Dương

Thứ Năm, 13/07/2023, 10:19

Sáng 13/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra tin báo tố giác tội phạm để xử lý tin báo, làm theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Tố tụng hình sự sau khi tiếp nhận hơn 10 đơn tố giác dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương (Công ty An Dương).

Những đơn tố giác này của người mua đất tại các dự án do Công ty An Dương làm chủ đầu tư được triển khai tại thị xã Điện Bàn.

Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu, một số công dân trú tại TP Đà Nẵng trình bày, kiến nghị các nội dung liên quan đến dự án Khu đô thị Đại Dương Xanh, Khu đô thị Coco Riverside, Khu đô thị An Phú, Khu dân cư đô thị mới Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn), Khu đô thị Phú Thịnh do Công ty An Dương làm chủ đầu tư.

Xác minh tin tố giác liên quan Công ty An Dương -0
Một dự án của Công ty An Dương đang triển khai tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Các hộ dân cho rằng, chủ đầu tư chậm bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho công dân theo hợp đồng đã ký kết; đề nghị cơ quan chức năng thông tin về tình hình triển khai thực hiện các dự án; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của chủ đầu tư; những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án và chỉ đạo, đôn đốc để chủ đầu tư sớm triển khai hoàn thành các dự án, cấp GCNQSDĐ cho người dân.

Trả lời kiến nghị của công dân, ông Hồ Quang Bửu cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ với khó khăn, lo lắng của người dân khi giao dịch, ký kết hợp đồng góp vốn, nhận đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi các dự án chưa đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, chưa đầu tư hoàn thành, chưa được cấp GCNQSDĐ cũng như không dự lường những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, việc khớp nối, điều chỉnh quy hoạch, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, dẫn đến dự án kéo dài, người dân chưa nhận được GCNQSDĐ và phát sinh tranh chấp đối với chủ đầu tư dự án.

Qua buổi tiếp công dân, các Sở, ngành, địa phương liên quan đã thông tin cụ thể tình hình triển khai thực hiện các dự án. Hiện nay, các dự án chưa được giải phóng mặt bằng toàn bộ, do đó chưa được đầu tư hoàn chỉnh, chưa đảm bảo nghĩa vụ tài chính và các điều kiện để nghiệm thu, cấp GCNQSDĐ.

Các dự án này đã hết tiến độ thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đang lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương có liên quan để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh gia hạn tiến độ nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý tiếp tục thực hiện các dự án.

Ông Hồ Quang Bửu giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn, các Sở, ngành có liên quan theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án; định kỳ tổng hợp tiến độ, tình hình thực hiện dự án, đăng tải lên webside của Sở để công dân có thể tra cứu, nắm thông tin về dự án; đồng thời, làm đầu mối cung cấp thông tin về các dự án cho công dân theo quy định của pháp luật khi có đề nghị.

Ngọc Thi
.
.
.