Xây lắp bảng quảng cáo trái phép ngay tại tháp chuông Thành cổ Quảng Trị

Thứ Năm, 20/07/2023, 18:22

Một bảng quảng cáo “khủng” được một công ty xây lắp ngay tại Điểm Di tích Tháp chuông thuộc Di tích Quốc gia Đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Đáng nói, công trình không được cấp phép và trái với Luật Di sản văn hóa.

Chiều 20/7, trao đổi với PV Báo CAND, cơ quan chức năng thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết, công trình trên được xây dựng, lắp đặt màn hình LED khổ lớn với kích thước 5,83m x 10,63m. Cùng với đó là các hạng mục khác như móng, trụ với chiều cao hơn 12m. Công trình thi công gần hoàn thành thì chiều 19/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị kiểm tra và lập biên bản về việc xây dựng bảng quảng cáo tuyên truyền tấm lớn.

Theo nội dung biên bản, vị trí xây dựng của bảng quảng cáo trên nằm một phần trong khu vực 1 bảo vệ Điểm Di tích Tháp chuông thuộc Di tích Quốc gia Đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; không nằm trong quy hoạch quảng cáo theo Quyết định số 4447/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Do đó, đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thống nhất và đề nghị UBND thị xã Quảng Trị tạm thời cho dừng việc thi công công trình bảng quảng cáo nói trên.

Xây lắp bảng quảng cáo trái phép ngay tại Tháp chuông Thành cổ Quảng Trị -0
Tấm bảng quảng cáo "khủng" được xây lắp ngay tại khu vực 1 bảo vệ Điểm di tích Tháp chuông Thành cổ Quảng Trị. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo CAND vào chiều 20/7, công trình trên vẫn có nhiều công nhân tiếp tục thi công và gần hoàn thành. Đáng nói, đến thời điểm hiện tại, Tháp chuông Thành cổ Quảng Trị có dấu hiệu bị bảng quảng cáo “khủng” này che một phần.

Ông Nguyễn Đức Quang, Trưởng Phòng quản lý Đô thị thị xã Quảng Trị cho biết một phần công trình nằm trên vỉa đường Nguyễn Tri Phương và đường Trần Hưng Đạo, một phần nằm trong khu vực 1 bảo vệ Điểm di tích Tháp chuông Thành cổ Quảng Trị. Do thời gian hoàn thành gấp, dự kiến vào 27/7 - Ngày Thương binh Liệt sĩ, nên công trình chưa được cấp phép (?).

Trong khi đó, ông Lê Phương Bắc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị thừa nhận: “Trong quá trình triển khai công trình, anh em tham mưu thiếu sót về khu vực di tích. Ngày 21/7, cơ quan chức năng của địa phương sẽ làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh để tìm hướng khắc phục”

Theo ông Lê Đình Hào, Trưởng Phòng Di sản văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, việc xây dựng kể trên là trái với cả Luật Di sản và Luật Quảng cáo.

Thanh Bình
.
.
.