Việt – Hàn Poshaco lên tiếng về tôn nhái kém chất lượng

Thứ Sáu, 27/11/2015, 09:11
Sau khi bài viết về sự bát nháo trên thị trường tôn được đăng tải, PV Báo Công an nhân dân đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần sản xuất tôn màu Poshaco (đơn vị sở hữu thương hiệu tôn Việt – Hàn Poshaco).

Lãnh đạo Việt – Hàn Poshaco khẳng định, với những chỉ tiêu chất lượng và biểu hiện như mẫu tôn được kiểm tra tại Quatest 1, chắc chắn đây là tôn nhái, chứ không phải tôn chính hãng của công ty.

Cuối tháng 8-2015, Công ty Ao Vua cũng đã phát hiện và báo cho công ty biết sản phẩm tôn lợp 3 lớp,  đang thi công lợp mái nhà đường đi tại công trình đảo Ngọc Xanh (Thanh Thủy, Phú Thọ) tuy in dòng chữ “ Tôn Việt - Hàn POSHACO” nhưng là tôn kém chất lượng. Thậm chí, lãnh đạo của công ty cũng không thể phân biệt tôn thật – giả bằng mắt thường. Sau khi kiểm tra, công ty xác định lô hàng trên là tôn nhái, dù tên thương mại Poshaco đã được đăng ký độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ theo số đơn 04-2012-16472NH.

Công ty cũng đã xác định được đại lý và doanh nghiệp có dấu hiệu in giả thương hiệu tôn của Poshaco và đã có đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo hành vi in tên thương mại “POSHACO” lên sản phẩm tôn kém chất  lượng nhằm kiếm lời bất chính làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, chất lượng sản phẩm tôn màu Poshaco và lừa dối người tiêu dùng để trục lợi.

P.Nam
.
.
.