Bệnh viện Trung ương Huế: Ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị, chăm sóc sức khỏe người bệnh

Thứ Sáu, 26/01/2024, 15:59

Bệnh viện Trung ương Huế được thành lập năm 1894, là Bệnh viện Tây y đầu tiên ở Việt Nam. Bệnh viện có đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, trong đó có 9 thầy thuốc nhân dân, 143 thầy thuốc ưu tú, hơn 60 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và hơn 600 cán bộ sau đại học là bác sĩ, dược sĩ CKI, CKII, thạc sĩ.

Với hơn 1.600 ca ghép tạng được thực hiện thành công, Bệnh viện Trung ương Huế đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực ghép tạng, trở thành một trong những Trung tâm lớn thực hiện thành công bộ ba ghép tạng “tim, gan, thận”, đưa Việt Nam có tên trên bản đồ ghép tim trên thế giới; ghép tim do êkip bác sĩ thực hiện, ghép tim xuyên Việt thành công 100%. Bệnh viện thực hiện thường quy ghép tủy tự thân; phẫu thuật nội soi 3D, nội soi một lỗ và qua lỗ tự nhiên; các kỹ thuật vi phẫu, phẫu thuật thẩm mỹ; chụp và can thiệp mạch vành, can thiệp đột quỵ; hỗ trợ sinh sản, điều trị ung thư đa mô thức….

Bệnh viện Trung ương Huế: Ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị, chăm sóc sức khỏe người bệnh_CANDTET_E4 -0
Bệnh viện Trung ương Huế.

Hàng năm số lượng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Trung ương Huế khoảng 800.000 lượt, bệnh nhân điều trị nội trú khoảng 180.000 lượt, phẫu thuật 50.000 ca mỗi năm. Ngoài ra Bệnh viện phối hợp chặt chẽ với các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Đẩy mạnh các hình thức đào tạo và triển khai thành công kế hoạch chỉ đạo tuyến, đề án 1816, đề án 2628 với nhiều lĩnh vực chuyên khoa.

Trong năm 2023, Bệnh viện Trung ương Huế đạt giải thưởng Kim cương (Diamond) danh giá của Hội Đột quỵ thế giới; giải Nhất hội thi chung kết “Cuộc tranh tài phẫu thuật đại trực tràng nội soi thông qua các đoạn video ghi hình” do Hội phẫu thuật đại trực tràng Đông Nam Á tổ chức tại Bangkok, Thái Lan; giải Nhất hội thi Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế với đề tài “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị đột quỵ não do tắc mạch máu lớn nội sọ cấp tính trên nền hẹp mạn tính” và nhiều giải thưởng cao quý khác. Với những nỗ lực to lớn đó, Bệnh viện Trung ương Huế vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (năm 2000), Huân chương Độc lập hạng Nhất lần 2 (năm 2014) và nhiều danh hiệu cao quý.

Bệnh viện Trung ương Huế: Ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị, chăm sóc sức khỏe người bệnh_CANDTET_E4 -0
GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

Trong tương lai, toàn thể cán bộ, viên chức Bệnh viện Trung ương Huế  tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, năng động, sáng tạo; quyết tâm xây dựng Bệnh viện trở thành Trung tâm y học cao cấp, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, tiến tới đạt chuẩn các bệnh viện khu vực Đông Nam Á và Quốc tế theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xứng đáng với 14 chữ vàng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng “Giỏi y thuật, sáng y đức, gương mẫu mực vì sức khỏe nhân dân”.

Anh Khoa
.
.
.