Ngăn ngừa “tín dụng đen” ở Bình Dương:

Công nhân có thể ứng trước lương lúc khó khăn đột xuất

Chủ Nhật, 07/05/2023, 09:42

Bình Dương hiện có khoảng 1,3 triệu lao động ngoại tỉnh (chiếm 50% dân số tỉnh Bình Dương) làm việc chủ yếu tại 29 khu công nghiệp. Do bị ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, sự tác động của suy thoái kinh tế thế giới, tình hình bất ổn ở một số quốc gia…khiến cho việc làm của người lao động cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn.

Từ đó các đối tượng cho vay nặng lãi từ khắp nơi đỗ về Bình Dương hoạt động. Các đối tượng này thuê người dán những tờ quảng cáo “cho vay lãi suất thấp, không cần thế chấp” ở các khu nhà trọ, trước cổng công ty, các các ngã ba đường… để săn tìm “con mồi”.

Để hỗ trợ người lao động, góp phần hạn chế tình trạng "tín dụng đen", Liên  đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương đã thành lập Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ năm 2020. Đến nay, quỹ đã hỗ trợ cho 747 trường hợp với số tiền gần 7 tỷ đồng cho đối tượng là công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động và rủi ro khác với mức từ 4 triệu đồng đến 10 triệu đồng/trường hợp.

Ngăn ngừa “tín dụng đen” ở Bình Dương: Công nhân có thể ứng trước lương lúc khó khăn đột xuất -0
Công nhân lao động trong một doanh nghiệp ở Bình Dương. 

Tổ chức Công đoàn của tỉnh đã thành lập Quỹ trợ vốn CEP để hỗ trợ vốn vay cho người lao động, giúp công nhân có nguồn vốn vay lãi suất thấp mà không phải vay nặng lãi bên ngoài. Khi gặp khó khăn về tài chính có thể tìm đến tổ chức công đoàn để nhờ hỗ trợ. Chỉ tính riêng tại tại chi nhánh CEP Thuận An đã có hơn 74.000 lượt người được vay, mức vay từ 10-50 triệu đồng/người/lần.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng đã ký kết chương trình “Phúc lợi đoàn viên” với 70 đơn vị nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giá ưu đãi cho người lao động. Trong đó, đáng chú ý là ký kết với Công ty GIMO giúp cho người lao động có thể ứng trước lương để giải quyết phần nào khó khăn đột xuất và trả tiền sau.

Ngoài ra LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng tăng cường công tác giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để người lao động tìm việc làm thích hợp để có thu nhập, ổn định cuộc sống.

P.Tuyền
.
.
.