Hải Phòng khẳng định thế mạnh vượt trội về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Thứ Bảy, 23/09/2023, 21:24

Với việc tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lên tới gần 1,4 tỷ USD vào ngày 22/9 vừa qua, TP Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế là địa phương thuộc nhóm dẫn đầu cả nước nhiều năm liên tục, trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo ông Lê Trung Kiên – Trưởng Ban quản lý khu kinh tế TP Hải Phòng, cùng với gần 3 tỷ USD tính đến hết tháng 8 trước đó, việc cấp Giấy đăng ký mới cho nguồn vốn đầu tư vào ngày 22/9 đã nâng mức thu hút đầu tư FDI của Hải Phòng lên gần 4,4 tỷ USD kể từ đầu năm đến nay, bao gồm cả các dự án đầu đầu tư mới và tăng vốn đầu tư, đạt hơn 120% kế hoạch đề ra cho cả năm 2023.

Hải Phòng khẳng định thế mạnh vượt trội về thu hút vốn đầu tư nước ngoài -0
Lãnh đạo TP Hải Phòng trao Giấy phép đăng ký đầu tư vốn FDI tháng 9/2023.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, Hải Phòng đã thu hút hơn 1.000 dự án FDI, trong đó riêng các khu kinh tế thu hút 708 dự án với tổng vốn đầu tư 38,1 tỷ USD. Thành tựu này đã góp phần chủ đạo để Hải Phòng không chỉ là điểm sáng về thu hút đầu tư FDI, mà còn là mũi nhọn xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước với tổng kim ngạch đạt tới 14,6 tỷ USD, cũng tính đến hết tháng 8.

Ông Lê Trung Kiên cho biết, có được kết quả nêu trên là do thành phố đã  triển khai đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư quảng bá về môi trường đầu tư của thành phố. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thị trường vốn đầu tư FDI trên thế giới bị xáo động, TP Hải Phòng đã chủ trương “biến nguy thành cơ”, sớm xây dựng chiến lược nắm bắt, đón nhận dòng chuyển dịch vốn từ các nước về Việt Nam. Tiếp đó, ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, thành phố đã thành lập nhiều đoàn xúc tiến đầu tư, mở rộng khai thác cả trong nước và quốc tế. 

Các cuộc xúc tiến đầu tư đã tạo được dấu ấn quan trọng, đã thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, là kênh quảng bá về môi trường đầu tư với nhiều ưu đãi. Tính hiệu quả được phát huy rất rõ nét, đơn cử như trong tháng 8 vừa qua, thành phố có đoàn xúc tiến đầu tư đến Hàn Quốc, Nhật bản, bước đầu là các bản ghi nhớ, thì chỉ chưa đầy 1 tháng sau, các bản ghi nhớ đã chuyển hóa thành hoạt động đầu tư, với minh chứng là dòng vốn FDI mới gần 1,4 tỷ USD đã “chảy” về Hải Phòng.

Cụ thể như đã nêu, vào ngày 22/9 vừa qua TP Hải Phòng đã tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới cho Dự án nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao Ecovance của Tập đoàn SK có tổng vốn đầu tư 500 triệu USD. Đây là Dự án của Tập đoàn SK (lớn thứ hai Hàn Quốc) được triển khai trên  diện tích 32.089 m2 thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, dự kiến được khởi công từ tháng 12 năm nay.

Hải Phòng khẳng định thế mạnh vượt trội về thu hút vốn đầu tư nước ngoài -0
Lãnh đạo TP Hải Phòng trao Giấy phép đầu tư dự án 500 triệu USD của Tập đoàn SK (Hàn Quốc) vào Hải Phòng.

Cùng ngày 22/9, TP Hải Phòng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký điểu chỉnh tăng vốn 237,5 triệu USD cho Dự án sản xuất máy và thiết bị của nhà đầu tư Kyocera Document Solutions  Inc. (Nhật Bản); Dự án đầu tư phát triển nhà xưởng xây sẵn BW và chế tạo phụ tùng ô tô của nhà đầu tư CCTY Bearing Company (Trung Quốc) với tổng vốn hơn 100 triệu USD; Dự án Lắp ráp pin Li-ion và Ni-MH của nhà đầu tư Highpower Technology (Singapore)  với số vốn 20 triệu USD… cùng một số dự án khác.

Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên cho biết thêm, ngoài các dự án kể trên, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư cho 2 dự án nhà ở xã hội, phấn đấu khởi công trong năm 2023 để tạo ra quỹ nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động: (1) Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Đông Hải 2, quận Hải An thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải với quy mô 22,48 ha, tổng vốn đầu tư 142 triệu USD. (2) Dự án xây dựng Nhà ở xã hội (giai đoạn 1) tại phường Tràng Cát, quận Hải An thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải với quy mô 28,14 ha, tổng vốn đầu tư 254 triệu USD. Hai dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra quỹ nhà ở hơn 8.000 căn cho khoảng 22.000 người. “Đây là 2 dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng, đáp ứng nhu cầu của nguồn nhân lực ngày càng lớn sinh sống và làm việc tại thành phố Hải Phòng, góp phần cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của thành phố…” – ông Lê Trung Kiên nhấn mạnh.

Đánh giá về chất lượng thu hút đầu tư vốn FDI tại Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhận xét, hầu hết các nhà đầu tư đã thực hiện đúng như cam kết trong các bản ghi nhớ, cho thấy chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư là rất hiệu quả, lựa chọn đúng và trúng với dự báo chuẩn xác. Trong đó, chủ trương của TP Hải Phòng là tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch đầu tư từ bề rộng sang chiều sâu, xu hướng sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, thân thiện môi trường và phát triển bền vững, chú trọng kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn.

Điều đó có thể thấy rõ trong những năm gần đây, TP Hải Phòng đã tập trung khai thác và lựa chọn rất kỹ các nhà đầu tư, kiên quyết loại bỏ những ý tưởng dự án công nghệ cũ, tiêu tốn nhiên liệu, ô nhiễm môi trường, đem lại giá trị gia tăng thấp. Trên tinh thần đó, Hải Phòng đã thu hút nhiều dự án với vốn đầu tư hàng tỷ USD vào các lĩnh vực công nghệ cao, nổi bật là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU… Riêng các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư  hơn 10 tỷ USD, chiếm 12% trong tổng số 81,5 tỷ USD vốn đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời cũng là quốc gia đứng đầu về cả số dự án và số vốn đầu tư trong tổng số 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư tại Hải Phòng. Trong đó tiêu biểu nhất có lẽ là Tập đoàn LG với tổng vốn đầu tư hiện lên tới 7,24 tỷ USD, đưa các nhà máy đặt tại khu công nghiệp Tràng Duệ (An Dương, Hải Phòng), trở thành trung tâm sản xuất lớn nhất thế giới của Tập đoàn này. 

Cũng theo Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu, các dự án được triển khai tại Hải Phòng sẽ góp phần mang lại nhiều ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, hàng đầu của thế giới hiện nay vào nền sản xuất công nghiệp của thành phố; nâng cao trình độ tay nghề của nguồn nhân lực thành phố, hình thành các trung tâm nghiên cứu phát triển, và quan trọng nhất là tạo ra nhiều việc làm, nguồn thu nhập và thu ngân sách.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, thành phố tiếp tục cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các công trình hạ tầng giao thông mang tính liên kết vùng. Cùng với đó là tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện phát triển các khu công nghiệp mới, tạo quỹ đất lớn sẵn sàng đón các nhà đầu tư trong thời gian tới.

PV
.
.
.