Hơn 4.000 cán bộ ở Lâm Đồng được tập huấn về công tác thông tin đối ngoại

Thứ Năm, 12/10/2023, 10:14

Ngày 11/10, hơn 4.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, địa phương và người phát ngôn của các cơ quan nhà nước ở Lâm Đồng đã được tập huấn về công tác thông tin đối ngoại qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 12 điểm cầu cấp huyện và 142 điểm cầu cấp xã.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Lâm Đồng cho biết, trước những yêu cầu mới của hội nhập quốc tế đòi hỏi người làm công tác thông tin đối ngoại, người phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí cần nâng cao hơn nữa nhận thức, không ngừng trau dồi kỹ năng nghiệp vụ. Những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đối ngoại trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là kế hoạch thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. 

anh-1.jpg -0
Ông Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng tại Hội nghị.

“Công tác thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng trong việc củng cố sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội!..”, ông Huỳnh Minh Hải nhấn mạnh.

Hội nghị cũng đã được Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chuyên đề và Chuyên san Tạp chí Cộng sản và PGS. TS Trần Thọ Quang, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung - Tây Nguyên trao đổi nhiều nội dung liên quan đến tình hình thế giới, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian vừa qua; công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông.

anh-2.jpg -0
Ông Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chuyên đề và Chuyên san Tạp chí Cộng sản trình bày tại Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đã được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, từ đó giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; giúp cho các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để báo chí thực hiện quyền và trách nhiệm trong việc tiếp cận nguồn thông tin kịp thời, trung thực, khách quan, góp phần định hướng dư luận...

Trong thời gian tới, với vai trò là cơ quan tham mưu công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng đảm bảo kịp thời, thiết thực và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

anh-3.jpg -0
Nhiều đại biểu thuộc lực lượng Công an tham dự Hội nghị tập huấn.

Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng cũng chú trọng thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng về hội nhập quốc tế. Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của chính quyền đối với các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng và đối ngoại nhân dân, thực hiện thắng lợi những mục tiêu của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, kịp thời cung cấp thông tin quảng bá về hình ảnh Lâm Đồng và những thông tin liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân; góp phần hạn chế những luận điệu xuyên tạc, suy diễn ảnh hưởng đến hình ảnh, sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khắc Lịch
.
.
.