MK Group tự hào với “Tinh thần Việt Nam - Ý chí Việt Nam - Niềm tin Việt Nam

Thứ Sáu, 26/01/2024, 16:42

Trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, tình trạng chuỗi cung ứng vật liệu toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng bởi hàng loạt các sự cố. Đặc biệt một trong những thách thức không thể không nhắc đến khi thực hiện dự án cung cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip, chính là tình trạng thiếu hụt chip - “bộ não” của thẻ thông minh. Đây được coi là sự việc chưa từng có trong lịch sử công nghệ hiện đại, theo nhận định của hãng thông tấn Reuters (Anh).

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, dưới sự định hướng, chỉ đạo và quyết tâm của các bộ, ban, ngành liên quan, Công ty Cổ phần Tập đoàn MK (MK Group) – đã vinh dự và tự hào được tham gia vào các phần việc liên quan đến thẻ CCCD gắn chip. Đây là niềm tự hào lớn lao đối với tập thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn, đồng thời cũng là trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng của công ty.

MK Group tự hào với “Tinh thần Việt Nam - Ý chí Việt Nam - Niềm tin Việt Nam_CANDTET_J4 -0
Dây chuyền sản xuất bên trong nhà máy sản xuất AI Camera của MK Vision – thành viên của MK Group, được khánh thành tháng 11/2023 tại Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Có thể nói, là một trong số ít những công ty công nghệ trong khu vực sở hữu cơ sở hạ tầng tân tiến, hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại được chứng nhận bởi các tổ chức thẻ và bảo mật trong và ngoài nước, MK Group không ngừng học hỏi, hoàn thiện thúc đẩy các hoạt đông nghiên cứu sáng tạo để làm chủ công nghệ lõi của thẻ thông minh, sở hữu các hệ điều hành chip riêng theo chuẩn Việt Nam và thế giới; tăng khả năng cung cấp đồng bộ các giải pháp giải pháp phát hành thẻ, giải pháp xác thực bảo mật cũng như sản xuất các thiết bị xác thực bảo mật e-ID, sinh trắc học và hệ thống AI camera cho giám sát và xử phạt giao thông, hệ thống camera gắn người, hệ thống camera hành trình với những tính năng xử lý tại biên.

Đến hiện tại, có thể thấy nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ CCCD đã và đang trở thành những công cụ quan trọng giúp người dân có một cuộc sống văn minh, an toàn và thuận tiện. Người dân và các tổ chức doanh nghiệp dễ dàng kết nối và tham gia  vào các hoạt động kinh tế xã hội, hưởng các tiện ích của dịch vụ công, mở tài khoản ngân hàng, thực hiện các giao dịch online hay offline mà không phải mất nhiều thời gian chờ đợi, tăng tính bảo mật an toàn, nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như tăng năng suất và hiệu quả cho các dịch vụ.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, MK Group cùng các thành viên không ngừng nỗ lực để cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế những giải pháp công nghệ cao mang hàm lượng chất xám của người Việt dựa trên các thành tựu và xu hướng công nghệ thế giới. Ngoài việc đóng góp vào dự án liên quan đến thẻ CCCD gắn chip, MK Group còn tham gia đóng góp cho dự án hộ chiếu điện tử, đồng hành cùng các ngân hàng chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip theo chuẩn thẻ chip nội địa Việt Nam VCCS, cung cấp các giải pháp bảo vệ ứng dụng di động, các giải pháp bảo mật thanh toán cũng như nhiều giải pháp tiện ích và thiết thực khác, được tin dùng trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, từ đó gia tăng năng lực cạnh tranh, giảm thiểu tình trạng phụ thuộc vào các công ty nước ngoài, đồng thời cùng nhau mở ra những hướng hợp tác phát triển mới cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Trong năm 2024, MK Group sẽ tiếp tục giữ vững “Tinh thần Việt Nam – Ý chí Việt Nam – Niềm tin Việt Nam”, cùng với các doanh nghiệp công nghệ Việt huy động nguồn lực từ cả trong nước và nước ngoài để có được công nghệ lõi do người Việt Nam xây dựng, cùng nhau thực hiện mục tiêu “Tự cường sản xuất – Tự chủ công nghệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo” như chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Khang – Chủ tịch HĐQT của MK Group.

PV
.
.
.