Nhanh chóng xóa “treo” với 3 khu công nghiệp đã bị loại khỏi quy hoạch

Thứ Ba, 22/08/2023, 07:21

Sau nhiều năm sống chung với quy hoạch “treo”, ngày 4/5 vừa qua nhiều người dân ở huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh vui mừng trước thông tin Chính phủ đồng ý đưa 3 khu công nghiệp (KCN) ra khỏi quy hoạch phát triển các KCN của cả nước.

Các KCN này gồm KCN Bàu Đưng, diện tích 175ha thuộc địa bàn xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, KCN Phước Hiệp, quy mô 200ha nằm trên địa bàn 2 xã Phước Hiệp, Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi và KCN Xuân Thới Thượng thuộc địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Tuy vậy, đến nay theo phản ánh của người dân, các quy hoạch KCN này trên hệ thống quản lý đất đai của thành phố vẫn chưa được xóa. Người dân vẫn chưa thể thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất và gặp khó khăn khi muốn tách thửa, xây sửa nhà.

Nhanh chóng xóa “treo” với 3 khu công nghiệp đã bị loại khỏi quy hoạch -0
Ảnh minh hoạ.

Các KCN trên đã được Chính phủ phê duyệt từ năm 2014 và được UBND TP Hồ Chí Minh giao cho 3 chủ đầu tư thực hiện từ trước đó. Nhưng chủ đầu tư KCN Bàu Đưng đã không còn tham gia, KCN Phước Hiệp cũng đã bị thành phố chấm dứt triển khai và chủ đầu tư KCN Xuân Thới Thượng cũng đã bị UBND thành phố thu hồi văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư do không triển khai thực hiện dự án.

Tại khu vực quy hoạch các KCN trên cũng đã có cả nghìn căn nhà và vài nghìn tổ chức, cá nhân sử dụng đất. Tuy nhiên do chưa được gỡ “treo”, nhiều quyền hạn của sở hữu nhà, người sử dụng đất vẫn tiếp tục bị hạn chế. Do đó, thành phố cần sớm xóa “treo” và công bố kế hoạch sử dụng đất để gỡ bỏ những hạn chế đối với người sở hữu nhà và người có quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch 3 KCN này. 

Bảo Sơn
.
.
.