Nhiều hình thức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến với người dân

Chủ Nhật, 29/10/2023, 15:25

Từ khi Luật Cảnh sát biển có hiệu lực (1/7/2019), lực lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã làm tốt công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tham gia khắc phục sự cố môi trường biển; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên biển...

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai thực hiện tốt vai trò chủ trì bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp pháp luật, tích cực phối hợp với các lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.

untitled-1.jpg -0
Các chiến sĩ Hải độ 2 tuyên truyền Luật Cảnh sát biển và phòng, chống IUU cho ngư dân Nhân Trạch (Quảng Bình). (Ảnh: Lam Giang).

Để thực thi pháp luật trên biển, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân thông qua các chương trình như: Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân; Em yêu biển đảo quê hương; Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc…Qua 4 năm thực thi Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tích cực phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Điển hình trong 2 ngày 28 và 19/10, Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại xã Nhân Trạch. Kết quả mà Chương trình mang lại đã góp phần lan toả tình yêu biển, đảo tới thế hệ trẻ cũng như giúp bà con ngư dân địa phương an tâm vươn khơi bám biển.

Tại chương trình, Đoàn công tác Hải đội 102 đã trao tặng 50 suất quà cho gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Bố Trạch; tuyên truyền, cấp phát tờ rơi, sách, tài liệu tuyên truyền về chống khai thác IUU và trao tặng áo phao, cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân; tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường THCS số 1 xã Nhân Trạch với tổng giá trị quà tặng trên 90 triệu đồng.

Tại hội trường UBND xã Nhân Trạch, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” diễn ra sôi nổi, hào hứng với với sự tham gia của 30 thí sinh đại diện cho hơn 450 em học sinh trường THCS số 1 xã Nhân Trạch. Các thí sinh phải trải qua 3 phần thi với các câu hỏi xoay quanh kiến thức về biển, đảo Tổ quốc; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam anh hùng; Công ước quốc tế về Luật Biển; lịch sử truyền thống quê hương, đất nước…

Các thí sinh tham gia cuộc thi đều cho biết, các em rất tự hào khi được ôn tập và thi các kiến thức về Luật Biển, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, tầm quan trọng của biển đảo, qua đó thấy yêu quê hương, đất nước, đồng thời phải có trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

untitled-2.jpg -0
Lực lượng chức năng tặng quà, cờ Tổ quốc cho ngư dân Quảng Bình (Ảnh: Lam Giang).

Cùng với nhiều chương trình dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, hay tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” trải dài khắp cả nước, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam còn phối hợp với UBND các tỉnh ven biển đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam để Luật đi vào cuộc sống.

Điển hình là Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp UBND huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022 - 2023.

Đại tá Trần Văn Hậu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2023; chức năng, nhiệm vụ, những thành tích nổi bật của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam anh hùng qua 25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành tới các đại biểu tham dự.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Nghĩa Hưng, nội dung tuyên truyền của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân huyện nhà, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là trong xây dựng, bảo vệ an ninh chủ quyền, trật tự an toàn biển đảo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó giúp cán bộ, nhân dân địa phương hiểu về Luật Cảnh sát biển Việt Nam và càng thêm tin tưởng hơn vào Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong công tác thực thi pháp luật trên biển, cũng như nỗ lực xây dựng mối đoàn kết, gắn bó quân dân để tạo thành sức mạnh tổng hợp, cùng chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

T.H
.
.
.