Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nước ngoài

Chủ Nhật, 22/05/2022, 08:10

Tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP với Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2022, tổ chức tối 20/5, nhiều đại diện doanh nghiệp (DN) nước ngoài cho rằng TP Hồ Chí Minh cần nhiều hơn nữa để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, để tạo sự thuận lợi hơn cho DN. Đó cũng là điều kiện thuận lợi để TP Hồ Chí Minh thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn nữa.

Đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong việc chung sống an toàn với COVID-19, bà Mary Tarnowka - Giám đốc Điều hành Hiệp Hội doanh nghiệp Hoa Kỳ (AmCham), cho biết, các DN của  AmCham mong muốn phát triển hơn nữa khả năng phục hồi trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam bằng việc tăng cường hợp tác với các nhà sản xuất vừa và nhỏ ở địa phương, bao gồm thông qua chuyển đổi số và các chương trình nâng cao năng lực. Bên cạnh đó, các DN của AmCham cũng quan tâm đến việc cải cách hành chính, tinh giản các quy định, nhiều quy trình phê duyệt điện tử hơn, chính sách có tính ổn định và nhất quán hơn.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nước ngoài -0
DN kiến nghị những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Ông Jean Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN Châu Âu (EuroCham) cũng nêu một số góp ý liên quan đến lĩnh vực du lịch, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng giao thông... để cải thiện môi trường đầu tư của TP. Theo đó, góp ý Sở Công Thương nên xem xét việc sử dụng chữ ký số cho các văn bản hành chính và quy trình. Chữ ký số phải có cùng giá trị pháp lý trong ký kết các văn bản liên quan đến chứng từ hải quan xuất nhập khẩu; Những vướng mắc trong chuyển đổi số cũng khiến việc giải quyết các thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực kéo dài thời gian, làm tăng nguy cơ thất lạc hồ sơ; phí hạ tầng cảng biển tại TP Hồ Chí Minh được áp dụng từ ngày 1/4 cao và thời gian áp dụng không phù hợp, làm tăng thêm gánh nặng chi phí, giảm khả năng cạnh tranh và khả năng phục hồi của DN sau đại dịch COVID -19.

Về lâu dài, sẽ làm cho khả năng cạnh tranh của cảng TP Hồ Chí Minh kém hơn so với các cảng khác ở khu vực phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai... Liên quan đến lĩnh vực du lịch, do tác động của đại dịch COVID-19 du khách đi du lịch với tần suất ít hơn, nhưng lại dành nhiều thời gian hơn cho mỗi điểm đến. Do đó, thời gian miễn thị thực thông thường không đủ để đẩy mạnh việc phục hồi ngành Du lịch. Vì vậy, để bắt kịp với xu hướng mới trong du lịch, từ đó nâng cao khả năng thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam, kiến nghị Việt Nam kéo dài thời hạn miễn thị thực lên 30 ngày để du khách có đủ thời gian để khám phá Việt Nam.

Ông Hirai Shinji - Trưởng Đại diện văn phòng JETRO, kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội DN Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh đánh giá cao năng lực triển khai và thực hiện kế hoạch của TP Hồ Chí Minh. Trước đây, các DN Nhật Bản xem Việt Nam là nơi có nguồn lao động dồi dào, chi phí nhân công giá rẻ. Tuy nhiên, khảo sát của JETRO gần đây cho thấy, điểm hấp dẫn nhất trong môi trường đầu tư của Việt Nam là tiềm năng tăng trưởng kinh tế và quy mô thị trường. Với kết quả khảo sát này thì TP Hồ Chí Minh sẽ là điểm thu hút đầu tư của các DN nước ngoài.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó thì DN Nhật Bản cũng đang vướng một số khó khăn, cụ thể là vấn đề thuê đất. Hiện, các DN của JETRO cũng đang lo lắng về thời hạn thuê đất của Khu chế xuất Tân Thuận đang đến gần, những DN này đã đầu tư vào TP hơn 20 năm qua và họ đã cố gắng không làm gián đoạn chuỗi cung ứng trong thời gian xảy ra đại dịch COVID -19. Vì vậy, JETRO hy vọng chính quyền TP tìm ra giải pháp tốt nhất để DN yên tâm hoạt động. Ông Shon Young IL, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (Kocham) cho rằng, TP Hồ Chí Minh sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, tốc độ hoàn thiện hệ thống kho vận tại TP Hồ Chí Minh và phía Nam còn chậm chạp. Do đó, TP cần quan tâm hơn nữa việc phát triển hạ tầng đô thị và thúc đẩy đầu tư.

Có thể thấy, những ý kiến đóng góp của các đại diện Hiệp hội DN nước ngoài trên địa bàn TP Hồ Chí Minh liên quan đến nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là lĩnh vực du lịch, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, phát triển xanh, tiết kiệm năng lượng… Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm nay TP sẽ xây dựng tiêu chí và tiến hành đánh giá năng lực cạnh tranh giữa các Sở, ban, ngành, quận, huyện, để thông qua đó nhận diện được điểm nghẽn còn tồn tại hạn chế, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, mang lại môi trường đầu tư thuận lợi hơn. Cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong việc minh bạch và giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, Sở đã tiếp tục thực hiện cam kết cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư so với thời gian theo quy định.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại diện Hiệp hội DN nước ngoài tại buổi gặp gỡ, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, những ý kiến góp là sự đồng hành của các DN cùng với sự phát triển của TP. Qua đó, TP cần phải hành động nhiều hơn để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, đẩy nhanh công tác chuyển đổi số để tạo môi trường đầu tư minh bạch hơn.

T.Hà
.
.
.