Vĩnh Phúc nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Thứ Năm, 18/08/2022, 19:53

Nhờ liên tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng hành động thực chất, tỉnh Vĩnh Phúc đã nâng được các chỉ số về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn ở khu vực phía Bắc.

Để đạt được kết quả này, thời gian qua, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức bộ máy; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư, doanh nghiệp (DN) hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

1.jpg -0
Tập trung cải thiện các chỉ số thành phần có thứ hạng.

Chính quyền luôn đồng hành, chủ động tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết, Vĩnh Phúc đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tập trung thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tỉnh triển khai đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông, xây dựng hạ tầng thiết yếu đến hàng rào các khu công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao phục vụ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng giải quyết kịp thời kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho các DN.

Sáu tháng qua, Tổ giúp việc Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận khoảng 70 văn bản, 90 cuộc điện thoại, 120 tin nhắn của DN liên quan đến quy trình thủ tục đầu tư, thủ tục nhập cảnh, mặt bằng xây dựng nhà máy, thủ tục hành chính về đất đai, thuế đất và cơ chế quyết toán tài chính, hoạt động thanh tra, kiểm tra, pháp luật về lao động, tiền lương, tiền thưởng. Hầu hết các khó khăn, vướng mắc của DN được tháo gỡ và giải quyết kịp thời, triệt để.

“Các cơ quan, địa phương trong tỉnh phối hợp ngày càng chặt chẽ, thống nhất quan điểm “chính quyền luôn đồng hành, chủ động hỗ trợ và giải quyết nhanh chóng, triệt để những khó khăn, vướng mắc của DN”, Chủ tịch Lê Duy Thành nhấn mạnh.

Trên thực tế, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính (TTHC) trong tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước, nhất là các TTHC liên quan tới người dân, DN. Qua thực hiện rà soát, đánh giá, tỉnh đã cắt giảm thời gian giải quyết của 825 TTHC với tổng số ngày cắt giảm là 4.998 ngày làm việc. Đặc biệt, việc thực hiện các TTHC liên quan đến đầu tư, kinh doanh được giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” diễn ra đúng quy trình, nhanh gọn, linh hoạt, đảm bảo quy định của pháp luật.

Phần mềm một cửa, dịch vụ công (DVC) trực tuyến iGate của tỉnh chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 1/1/2022 (truy cập tại địa chỉ dichvucong.vinhphuc.gov.vn) đã kết nối được 651 DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với Cổng DVC Quốc gia bao gồm 188 DVC mức độ 3 và 463 DVC mức độ 4.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã thực hiện 4.735 giao dịch thanh toán trực tuyến thành công qua nền tảng thanh toán của Cổng DVC Quốc gia với tổng số tiền giao dịch hơn 4,2 tỷ đồng. Trong năm 2021, tỷ lệ DN đăng ký kinh doanh qua mạng trên địa bàn tỉnh đạt 90% và trong 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ này đã tăng lên hơn 97%. Từ năm 2021 đến nay, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quá trình giải quyết các TTHC, đảm bảo công khai và minh bạch, nhất là việc ứng dụng CNTT trong quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, thu thuế xuất nhập khẩu để tránh phiền hà, giảm thời gian và chi phí cho DN.

Ngoài ra, nhiều đơn vị đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook tạo kết nối, chia sẻ thông tin trong quá trình chỉ đạo, điều hành và giải quyết các TTHC, tạo điều kiện để hoạt động cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh diễn ra hiệu quả. Hàng tháng, tỉnh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan liên quan, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm có ảnh hưởng tới phát triển kinh tế- xã hội (KT – XH), đặc biệt là các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp (CCN), đầu tư hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào các khu, CCN để đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án này đi vào hoạt động, tạo mặt bằng sạch, làm cơ sở thu hút các dự án FDI, DDI theo định hướng của tỉnh.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh giải phóng mặt bằng (GPMB) được gần 450 ha, đạt 40,5% kế hoạch năm. Trong giai đoạn từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2022, một số dự án lớn, có ảnh hưởng đến phát triển KT – XH đã được GPMB một phần hoặc toàn bộ, giao cho các nhà đầu tư để triển khai các công việc tiếp theo như: Dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc; dự án Khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung xã Tam Hồng (Yên Lạc)…

Tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ tín dụng giúp các DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi sản xuất kinh doanh (SXKD); phê duyệt nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có các đề tài liên quan đến phát triển DN, xây dựng cơ chế chính sách cho việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh.

2.jpg -0
Vĩnh Phúc đã xây dựng và củng cố vững chắc lòng tin của các nhà đầu tư.

Hiện, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh nhằm cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích các DN, nhà đầu tư đến tìm hiểu và quyết định đầu tư tại tỉnh. Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) của tỉnh trong năm 2021 đạt và vượt mục tiêu đề ra; trong đó chỉ số CCHC của tỉnh lần đầu tiên xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc so với năm 2020. Các hoạt động chăm sóc các nhà đầu tư tại chỗ của tỉnh đã giúp nhiều DN vượt qua khó khăn, mở rộng quy mô sản xuất và gia tăng nguồn vốn, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Theo ông Đặng Hoàng Hiệp, Chi cục trưởng Hải quan tỉnh Vĩnh Phúc (Cục Hải quan Hà Nội), hiện số lượng DN đến cơ quan hải quan làm việc trực tiếp còn dưới 1%. Trong khi đó, hơn 60% số tờ khai luồng xanh được xử lý tự động, nhanh chóng. DN ngày càng thuận lợi trong hoạt động khai báo hải quan, thực hiện khai báo điện tử, hóa đơn điện tử và thanh toán điện tử. Cán bộ hải quan sẵn sàng làm việc cả ngày nghỉ, giờ nghỉ để tạo thuận lợi cho DN. Sáu tháng qua, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 3.196 tỷ đồng, tăng 23,78% so cùng kỳ.

Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, các DN mới đầu tư vào tỉnh có vốn đầu tư lớn hơn, quy mô lớn hơn, chất lượng cao hơn. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu là hàng điện tử, công nghiệp hỗ trợ ô-tô, xe máy, phù hợp định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Thời gian qua, việc thực hiện đăng ký DN được triển khai trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, DN. Tỷ lệ đăng ký DN qua mạng điện tử 6 tháng đầu năm đạt 97,8%, cao nhất từ trước đến nay và đứng đầu cả nước. Đến cuối tháng 6/2022, có 723 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 7.000 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới là hơn 9,5 tỷ đồng.

Năm 2021, chỉ số PCI của Vĩnh Phúc đứng thứ 5 toàn quốc, tăng 24 bậc so năm trước. Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) đứng thứ 5 toàn quốc, tăng 10 bậc so cùng kỳ. Hiện có 18 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh. Nhìn chung, các nhà đầu tư, DN đánh giá cao và tin tưởng vào hệ thống chính quyền của tỉnh.

Ông Masuoka Hiroyoshi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc cho biết, ngày càng nhiều nhà đầu tư từ Nhật Bản đến Vĩnh Phúc vì họ muốn tranh thủ những thế mạnh của Vĩnh Phúc như vị trí sát cạnh Hà Nội, logistics, nhân lực, hỗ trợ của chính quyền luôn kịp thời. Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đã lấp đầy 81%, thu hút nhiều DN sử dụng công nghiệp cao.

Bằng những hành động cụ thể, nhất quán, Vĩnh Phúc đã xây dựng và củng cố vững chắc lòng tin của các nhà đầu tư. Tỉnh đang nỗ lực hoàn thiện chính sách đặc thù về thu hút đầu tư, khơi thông các điểm nghẽn về thủ tục, đất đai để làm hài lòng các nhà đầu tư và DN trong nước cũng như nước ngoài.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện phương châm “đồng hành cùng doanh nghiệp”, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho DN; hỗ trợ tối đa cho DN, nhà đầu tư. Tỉnh giao các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm nâng cao từng chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong đó có các chỉ tiêu về đất đai, vận động giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính ...

3.jpg -0
Vĩnh Phúc trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Phấn đấu lọt Top 15 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng chỉ số PAPI

Năm 2021, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Vĩnh Phúc đạt 42,82/80 điểm, xếp vào nhóm có điểm số trung bình cao và đứng thứ 23/60 tỉnh, thành phố. Để cải thiện và nâng cao thứ hạng chỉ số PAPI của tỉnh trong năm 2022, các cấp, ngành chức năng và chính quyền các địa phương đang nỗ lực vào cuộc; quyết liệt nâng cao chất lượng cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ, điều hành năng động, quản lý hiệu quả. Phấn đấu đưa Vĩnh Phúc lọt Top 15 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng chỉ số PAPI năm 2022.

Chỉ số PAPI năm 2021 được đánh giá qua 8 chỉ số nội dung, gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử. Tám chỉ số này có tổng 28 nội dung thành phần với 120 chỉ tiêu đánh giá. Điểm đánh giá tối đa của Chỉ số PAPI là 80 điểm.

Tiến hành khảo sát tại Vĩnh Phúc, đơn vị khảo sát đã lựa chọn ngẫu nhiên 240 người là công dân sinh sống tại 12 thôn, tổ dân phố thuộc 3 huyện thành phố để phỏng vấn, gồm: Tổ dân phố Gạch, Đồng Khâu, phường Tích Sơn; tổ dân phố Cả, Yên, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên; Tổ dân phố 5, 6, phường Trưng Trắc và tổ dân phố số 1, số 2, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên; tổ dân phố Đội Cấn, Yên Cát, thị trấn Vĩnh Tường và thôn Bàn Mạch, Vân Giang, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường.

Kết quả khảo sát, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2021 của tỉnh đạt 42,82/80 điểm, đứng thứ 23/60 tỉnh, thành phố, xếp trong nhóm có điểm số trung bình cao. Trong 8 chỉ số nội dung có 3 chỉ số thuộc nhóm có điểm số cao nhất, gồm: chỉ số Thủ tục hành chính công, chỉ số Cung ứng dịch vụ công, chỉ số quản trị điện tử. Đặc biệt, chỉ số TTHC công đạt 7,77 điểm, đứng vị trí thứ 1/60 tỉnh, thành phố.

Kết quả trên cho thấy, sự quyết tâm của các cấp chính quyền trong việc nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; dịch vụ Bưu chính công ích; thanh toán phí và lệ phí trực tuyến, mang lại sự hài lòng cho DN, tổ chức và công dân. 2 chỉ số nội dung xếp vào nhóm có điểm số trung bình cao là: Chỉ số công khai minh bạch, đạt 5,19 điểm, đứng thứ 27/60; chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân đạt 4,42 điểm, đứng thứ 19/60 tỉnh, thành phố. Chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở xếp ở nhóm có điểm số trung bình thấp với 4,72 điểm, đứng thứ 31/60 tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, có 2 chỉ số nội dung xếp ở nhóm có điểm số thấp nhất gồm: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, đứng thứ 56/60 và chỉ số quản trị môi trường, đứng ở vị trí 57/60 tỉnh, thành phố.

Năm 2022, tỉnh quyết tâm khắc phục những chỉ số nội dung thuộc nhóm có điểm số trung bình thấp và thấp nhất vươn lên thuộc nhóm có điểm số cao nhất; tiếp tục duy trì và giữ vững thứ bậc các chỉ số nội dung của nhóm có điểm số cao nhất, nhằm nâng cao vị trí trong xếp hạng chỉ số PAPI của tỉnh, phấn đấu thuộc tốp 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

4.jpg -0
5.jpg -1
6.jpg -2
Vĩnh Phúc đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tập trung thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát huy những thế mạnh trong chỉ đạo, điều hành; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh giải quyết tốt các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực liên quan đến người dân như: Chứng thực, đất đai, xác nhận của chính quyền, cấp giấy phép xây dựng, các thủ tục hành chính cấp xã. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch ở địa phương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, khung giá đền bù thu hồi đất các quy định, chính sách liên quan đến đền bù, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư; quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, các khoản thu, chi do nhân dân đóng góp.

Đặc biệt chú trọng cải thiện các chỉ số nội dung thuộc nhóm có điểm số thấp, các cấp, ngành chức năng và địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động có sự tham gia rộng rãi của người dân, nhất là ở cấp cơ sở.

Về công tác bảo vệ môi trường, tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt bảo vệ nâng cao chất lượng nguồn nước và không khí, môi trường sống, huy động người dân tham gia cải thiện môi trường tại khu dân cư; đưa ra các giải pháp, biện pháp xử lý về bảo vệ môi trường ở địa phương; phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, phục vụ nhu cầu cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tập trung cải thiện các chỉ số thành phần có thứ hạng và điểm số thấp trong các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX và phấn đấu xếp hạng trong nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước đối với các chỉ số này. Tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội cho công nhân, chuyên gia, người lao động trong các khu, CCN; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia, lao động có tay nghề cao về làm việc tại tỉnh...

Trân Trân
.
.
.