3 người thoát nạn trong vụ đắm tàu trên sông Hồng

Thứ Hai, 22/08/2016, 18:03
Do nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy xiết nên tàu NB 2444 mất lái dẫn đến bị chìm đắm. Rất may, cả 3 nạn nhân đã bơi được qua vùng nước hút xoáy do tàu chìm.

Khoảng 9h ngày 22-8, anh Vũ Mạnh Hùng, 39 tuổi, quê Mai Sơn, Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình, điều khiển phương tiện thuỷ BKS NB 2444, trọng tải 333 tấn, công suất 192 CV chở 200m³ cát vàng từ Việt Trì, Phú Thọ theo sông Hồng về Thường Tín, Hà Nội. Trên tàu còn có 2 thuyền viên là anh Đinh Văn Chức, 50 tuổi, quê Xích Thổ, Gia Thuỷ, Nho Quan, Ninh Bình và anh Trần Văn Phủ, 28 tuổi, Điệp Khê, Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình.

Khu vực xảy ra tai nạn.

Khi tàu đi đến khu vực hạ lưu cầu Long Biên tại km 183 bờ phải sông Hồng thuộc địa phận Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội thì bị chìm đắm hoàn toàn. Rất may, cả 3 nạn nhân đã bơi được qua vùng nước hút xoáy do tàu chìm.

Nhận được tin, Phòng Cảnh sát đường thuỷ, Công an TP Hà Nội phối hợp với Trạm quản lí đường sông số 6 và Thanh tra sở GTVT Hà Nội tổ chức cứu hộ, đưa cả 3 người lên phương tiện cứu hộ vào bờ an toàn. Sau khi cứu được các nạn nhân, lực lượng chức năng đã đặt phao báo hiệu và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện đi qua khu vực trên.

Bước đầu, lực lượng chức xác định nguyên nhân sơ bộ là do nước sông dâng cao, dòng chảy xiết nên tàu NB 2444 mất lái dẫn đến bị chìm đắm. Hiện tại, do nước sông đang rất cao nên việc trục vớt phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng phòng Cảnh sát đường thuỷ, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với lượng chức năng điều tiết các phương tiện không lưu thông vào khu vực trên.

Do ảnh hưởng của bão nên dự báo nước ở thượng lưu đang tiếp tục về, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nên Phòng Cảnh sát đường thuỷ đề nghị các phương tiện lưu thông dọc tuyến sông Hồng, sông Đuống, sông Đà  cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ, nếu thấy không đảm bảo an toàn thì không được xuất bến, cần neo đậu lại tránh nguy hiểm.

Đặc biệt, Phòng Cảnh sát đường thuỷ khuyến cáo khu vực thượng lưu, hạ lưu cầu Đuống nước dâng rất cao, không đảm bảo an toàn, dễ xảy ra tai nạn nên các phương tiện hạn chế lưu thông qua khu vực này, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

P. Thuỷ
.
.
.