Nước lũ lại nhấn chìm nhiều tuyến phố cố đô Huế, 6.500 nhà dân bị ngập

Thứ Năm, 12/11/2020, 15:18
Ngày 12/11, nhiều vùng hạ du, thấp trũng ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập lụt nặng do các hồ chứa nước, hồ thủy điện điều tiết xả lũ sau các đợt mưa lớn ở thượng nguồn...


Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh nên ở địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to diện rộng. Tổng lượng mưa từ 19h ngày 9 đến sáng ngày 12/ 11 ở vùng núi phổ biến 400-600mm, vùng đồng bằng phổ biến 200-250mm.

Nước sông Hương tràn qua đập Đá, cơ quan chức năng phải dựng rào chắn để đảm bảo an toàn cho người dân.

Mưa lớn khiến hồ chứa Tả Trạch có lưu lượng nước đến hồ 504m3/s, xả về hạ du 657m3/s, xả về hạ du lớn nhất 657m3/s lúc 2h ngày 12/11; hồ thủy điện Bình Điền lưu lượng đến 873m3/s, xả về hạ du 873m3/s, xả về hạ du lớn nhất 2.520m3/s lúc 17h ngày 11/11; hồ thủy điện Hương Điền lưu lượng về lớn nhất 4.809m3/s lúc 13h ngày 11/11; xả về hạ du lớn nhất 2.560m3/s lúc 19h ngày 11/11.

Dù vùng hạ du ở tỉnh Thừa Thiên Huế ít mưa nhưng các hồ thủy điện, thủy lợi điều tiết xả lũ khiến nhiều địa phương thấp trũng bị ngập lụt nặng.

Trong ngày 12/11, nhiều tuyến đường ở TP Huế còn bị ngập lụt.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 6.547 nhà dân bị ngập; trong đó huyện Quảng Điền có 4.334 nhà ngập từ 0,5 đến 1m; huyện Phong Điền 1.173 nhà ngập từ 1 đến 1,5m; thị xã Hương Thủy 500 nhà ngập từ 0,4 đến 0,7m. Tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai sơ tán, di dời 2.140 hộ dân, 6.401 khẩu đến nơi an toàn tránh lũ lụt.

Tại TP Huế, hơn 30% tuyến đường của 27 phường bị ngập. Các tuyến đường Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan, Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Tôn Đức Thắng ngập từ 0,2-0,3m.

Phố cổ Bao Vinh ngập trong biển nước do thủy điện điều tiết xả lũ.

Tại huyện Phong Điền, tuyến QL49B và các tuyến tỉnh lộ 6, 11B, 17 qua các xã Phong Hòa, Phong Bình, Điền Hương, Điền Môn, Phong An, Phong Xuân, Phong Mỹ ngập từ 0,4 đến 1m với tổng chiều dài khoảng 12km. Tại thị xã Hương Thủy, các phường Thủy Thanh, Thủy Vân, Thủy Phương, Thủy Phù, Thủy Tân ngập diện rộng từ 0,4 đến 0,8m, bao gồm 20km đường giao thông. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn và các tuyến tỉnh lộ 10A, 10C, QL49A tại huyện Phú Vang ngập sâu từ 0,3 đến 0,6m. Tại huyện Phú Lộc, tuyến đường QL1A đoạn qua xã Lộc Bổn và Lộc Trì ngập khoảng 0,2 đến 0,4 m. Tại huyện Quảng Điền, các tuyến đường chính ngập sâu 1 đến 1,2 m, chia cắt các xã Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Phước, thị trấn Sịa.

Chợ Bao Vinh ngưng trệ hoạt động mua bán do ngập lụt nặng

Tại phố cổ Bao Vinh (xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà), người dân phải dùng ghe, đò để đi lại khi các tuyến đường ở khu vực này bị ngập hơn 0,5m. Cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn do ngập lụt. “Suốt một tháng qua, tôi không nhớ đây là trận lụt thứ mấy vì cứ trời mưa lớn thì thủy điện xả lũ khiến khu phố cổ này và nhiều vùng thấp trũng khác bị ngập lụt. Từ chiều hôm qua đến giờ, vợ chồng tôi phải kê dọn hàng hóa tại chợ Bao Vinh do nước lên nhanh, giờ chờ nước xuống để quét dọn, buôn bán trở lại”, bà Nguyễn Thị Hồng, một tiểu thương ở phố cổ Bao Vinh cho hay.

Người dân di chuyển bằng ghe đò trên phố cổ Bao Vinh.

Mưa lớn còn làm sạt lở đất nhiều điểm ở huyện miền núi Nam Đông và A Lưới. Tại huyện Nam Đông, sạt lở đất mái ta luy âm dài 50m và tuyến đường qua thôn Ria Hố, xã Thượng Lộ dài 25m; sạt lở mái ta luy đường thị trấn Khe Tre đi thôn Ka Tư, xã Hương Phú dài 300m cùng một số điểm ở đường cao tốc La Sơn - Túy Loan và ở xã Hương Hữu, xã Thượng Long.

Nhiều vùng thấp trũng ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ngập lụt nặng do hồ chứa, hồ thủy điện điều tiết xả lũ.

Tại các điểm đường ngập sâu, sạt lở, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở GTVT đã bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông và sẵn sàng lực lượng, vật tư, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông của tỉnh.


Anh Khoa
.
.
.