Bà con Xê Đăng vui mừng vì đã có cầu treo an toàn

Chủ Nhật, 18/10/2015, 08:35
Sau 3 tháng thi công, đến nay 5 cây cầu treo trên địa bàn hai huyện Tu Mơ Rông và Đăk Tô (của tỉnh Kon Tum) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Theo Sở GT - VT tỉnh Kon Tum, 5 cầu treo dân sinh này do Phân viện Khoa học và công nghệ giao thông vận tải phía nam thiết kế; mỗi cầu có chiều rộng mặt cầu 2m, chiều dài từ 100m trở lên; cổng cầu, mặt cầu, lan can… được làm hoàn toàn bằng sắt thép đảm bảo độ vững chắc và thẩm mỹ; tổng giá trị xây lắp là 28 tỷ đồng. Đặc biệt, để cầu treo phục vụ người dân lâu dài, vấn đề duy tu bảo dưỡng cầu treo sau khi đưa vào sử dụng cũng đã được ngành chức năng tỉnh Kon Tum tính toán cụ thể.
Cầu treo Năng Lớn 3, xã Đắk Sao (huyện Tu Mơ Rông) giúp người dân không còn bị cô lập mỗi khi mưa lũ.

Được biết, vào tháng 9/2009 cơn bão số 9 đã tàn phá nặng nề tại địa bàn hai huyện Tu Mơ Rông và Đăk Tô, phá hủy toàn bộ cầu treo dân sinh, biến các thôn làng thành ốc đảo. Với việc ưu tiên đầu tư xây dựng 5 cây cầu treo trong Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông của Bộ Giao thông Vận tải đã mang lại sự thuận tiện và niềm vui khôn xiết cho trên 5.000 bà con người Xê Đăng nơi đây.

N.H.Khôi
.
.
.