Cấp số thứ tự cho hành khách đến ga Sài Gòn mua vé tàu Tết

Thứ Hai, 01/10/2018, 07:57
Từ 8h ngày 1-10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ đồng loạt triển khai bán vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 cho hành khách đi lại trong dịp này. Theo đó, khách mua vé đi tàu từ ngày 23-1-2019 đến hết ngày 22-2-2019, tức từ ngày 18 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến 18 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, sẽ phải chịu mức giá vé Tết.

Giá vé tàu hỏa năm nay sẽ tăng trung bình 10% so với dịp cao điểm Tết trước. Đồng thời giá vé cũng giảm khoảng 20% đối với khách đi tàu các chiều rỗng trước và sau Tết.

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, năm nay ga Sài Gòn và các ga khác sẽ bán vé tàu Tết qua nhiều kênh với những hình thức thanh toán tiền vé linh hoạt để tạo thuận lợi cho khách mua vé. Các hình thức bán vé gồm: bán trực tiếp tại các ga, điểm bán vé và đại lý bán vé tàu; bán trực tuyến qua website: www.dsvn.vn hoặc vetau.com.vn cũng như qua ứng dụng ví điện tử nạp tiền điện thoại MoMo và qua tổng đài bán vé 1900 1520.

Để phục vụ hành khách mua vé tàu, ga Sài Gòn sẽ bố trí 17 quầy bán vé trong thời gian từ  7h sáng đến 22h. Theo khuyến cáo của Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, để tránh phải chờ đợi mua vé tại ga,  khách đi tàu nên đăng ký lấy số thứ tự trước qua tin nhắn theo cú pháp GASG TÊN XXXX và gửi tới đầu số 8377 (XXXX là 4 số cuối của giấy tờ tùy thân).

Thời gian tổng đài tiếp nhận tin nhắn sẽ bắt đầu từ 8h đến 18h hằng ngày; sẽ có tổng cộng 7.500 số thứ tự được phát ra và mỗi ngày ga Sài Gòn chỉ nhận 1.500 số thứ tự, mỗi số thứ tự khách chỉ được dùng để mua tối đa 4 vé đi tàu dịp Tết. Ngày 30-9, tổng đài đã được mở để tiếp nhận tin nhắn đăng ký lấy số thứ tự của khách có nhu cầu mua vé tàu Tết.

Đ.Thắng
.
.
.