Đào móng làm nhà, phát hiện hàng loạt đạn pháo vỏ còn vàng chóe

Thứ Năm, 20/07/2017, 17:32
Trong lúc đào móng làm nhà, gia đình ông Ngô Thảo (trú tại tổ dân phố 5, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện nhiều đạn pháo nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự TP Buôn Ma Thuột đã cử lực lượng Công binh xuống hiện trường, thu gom toàn bộ số đạn pháo này đến nơi an toàn để xử lý.

Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng đưa số đạn pháo này đi, người nhà ông Thảo tiếp tục đào thi công lại phát hiện thêm nhiều đạn pháo ở một vị trí khác.

Số đạn pháo được phát hiện tại nhà ông Thảo.

Theo ông Trần Văn Hai, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Ea Tam cho biết, hiện đơn vị đã cắt cử lực lượng tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên cấp trên để có hướng xử lý.

"Hiện đơn vị đã cử lực lượng anh em xuống hiện trường để bảo vệ cũng như đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh", ông Hai cho hay.

Văn Thành
.
.
.