Làng quê bất an, điêu đứng vì… “nông tặc”

Thứ Hai, 09/10/2017, 09:45
Thay vì được hưởng thành quả sau bao ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, nhiều hộ nông dân sau một đêm thức dậy đã lâm vào cảnh khốn đốn khi cây trồng, vật nuôi đến ngày thu hoạch bị phá hoại mất trắng… Mọi việc đều xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, dẫn đến thù tức và tìm cách trả thù của một số kẻ có lòng dạ xấu xa.


Đã gần 1 tháng qua, gia đình ông Phạm Văn Dũng (ở khu 4 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa bởi ruộng lúa rộng gần chục sào sắp đến ngày thu hoạch bỗng dưng vàng úa, có nguy cơ mất trắng. Không chỉ gia đình ông Dũng mà diện tích lúa của một số gia đình xung quanh đang trổ bông cũng bị cháy lá không còn khả năng phục hồi. 

Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân là do bị phun thuốc trừ cỏ. Đối tượng phá hoại đã lợi dụng đêm tối để hành động, không để lại nhiều dấu vết.

Đáng chú ý đây là lần thứ 2 kẻ xấu thực hiện hành vi phá hoại tài sản của nông dân. Trước đó 2 năm cũng tại cánh đồng này, gia đình ông Phạm Văn Dũng đã bị đối tượng xấu chặt phá 4 sào thuốc lào chuẩn bị đến vụ thu hoạch, thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường tôm chết hàng loạt tại huyện Kiến Thụy.

Trong khi cơ quan Công an đang tiến hành truy tìm thủ phạm phá hoại lúa của nông dân huyện Tiên Lãng thì trên địa bàn huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), gia đình anh Phạm Đại Quảng, ở xã Tân Trào, toàn bộ số tôm nuôi trong ao diện tích 2.000m², trị giá hàng trăm triệu đồng sắp đến ngày thu hoạch cũng bất ngờ chết hàng loạt. 

Anh Quảng cho biết, buổi tối khi đi thăm ao thấy có mùi thuốc trừ sâu bốc lên nồng nặc, dưới ao tôm đồng loạt nhảy lên mặt nước. Nghi có khí độc trong ao nên anh Quảng bảo vợ đi kiểm tra các chỉ số môi trường nước thì phát hiện có 2 lọ thuốc trừ sâu Supertac (loại 250 EC) dưới ao nuôi số 2.

Trước đó, vào đêm 26-9 vừa qua, tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, gần 500 gốc đào lớn nhỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh cũng đã bị một số đối tượng không rõ mặt đến chặt hạ.

Đó chỉ là một số vụ hủy hoại tài sản của nông dân đã bị bọn “nông tặc” gây ra trên địa bàn thành phố Hải Phòng thời gian qua. Nó không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn gây nỗi bức xúc cho người nông dân. Bao nhiêu công sức, vốn liếng đã đổ ra, trong đó không ít người phải vay mượn để đầu tư nhưng chỉ sau một đêm thức dậy đã mất trắng...

Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH (Công an huyện Tiên Lãng) cho biết, ở khu vực nông thôn hiện nay rất dễ phát sinh những mâu thuẫn. Trong sinh hoạt hằng ngày, chuyện xích mích từ những nguyên nhân không đâu vào đâu, như mất con gà, con vịt, tranh chấp bờ rào, bờ dậu. Trong chuyện làm ăn, lợi lộc không được chia đều hoặc vay mượn không thanh toán sòng phẳng… Do không giải quyết được những mâu thuẫn đã dẫn đến việc trả thù cá nhân bằng cách triệt hạ kinh tế của nhau.

Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn nhớ lại cách đây không lâu, xuất phát từ tranh chấp khoảnh đất của bờ tre ngả sang nhà nhau giữa gia đình Nguyễn Văn Th. với 2 gia đình anh Nguyễn Văn V. và Đoàn Văn H. cùng ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng. Chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể và cơ quan chức năng đã tiến hành hòa giải nhiều lần nhưng vẫn không thành. Mâu thuẫn giữa các bên cứ âm ỉ, cho đến một ngày vì quá bức xúc, Nguyễn Văn Th. đã bí mật đổ thuốc sâu xuống ao của nhà hàng xóm khiến hàng tấn cá chuẩn bị đến vụ thu hoạnh chết trắng bụng…

Theo nhận định của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH nguyên nhân của vụ việc hủy hoại tài sản của nông dân hầu hết là do mâu thuẫn cá nhân. Hậu quả của những vụ việc giải quyết mâu thuẫn bằng cách trả thù nhau có khi còn nghiêm trọng hơn, thậm chí liên quan đến tính mạng con người. 

Đáng chú ý, có những vụ việc không phải do thù hận tích tụ lâu dài mà hoàn toàn bột phát, tức thời. Người gây án cũng không phải do các đối tượng tội phạm chuyên nghiệp gây ra. Chính đặc điểm này khiến các vụ án thường xảy ra nhanh, bất ngờ, dẫn tới công tác phòng ngừa gặp không ít khó khăn…

Nhằm xử lý triệt để những vụ việc hủy hoại tài sản của người dân, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an các địa phương điều tra lý nghiêm nhằm chấm dứt hẳn nạn “nông tặc”. Tại các khu vực trọng điểm, lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ để tuần tra, bảo vệ, tuyên truyền, vận động bà conchủ động tố giác tội phạm, xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại cây trồng, vật nuôi của người nông dân.
V.Huy
.
.
.