Tảo lam nổi đặc hồ Xuân Hương bốc mùi hôi nồng nặc ngay vào mùa mưa

Thứ Ba, 12/05/2015, 15:00
Trưa ngày 12/5, nhiều người đi ngang qua hồ Xuân Hương Đà Lạt, đoạn cầu Ông Đạo và nhà hàng Thanh Thủy đã phải dùng tay bịt mũi hoặc nhăn nhó mặt khi ngửi phải mùi tảo lam từ hồ bốc lên.

Tảo lam xuất hiện trên hồ Xuân Hương không có gì làm lạ. Đáng nói, năm nay tảo lam xuất hiện ngay đúng thời điểm Đà Lạt đang liên tục có mưa lớn, nước hồ được lưu thông, điều từ trước tới nay hiếm gặp. Tảo lam kết thành từng thảm, kéo dài từ nhà hàng Thanh Thủy đến cầu Ông Đạo, dài khoảng 200m, chiều rộng chừng 15m. 

Trong khi đó, mặt hồ Xuân Hương tại khu vực trước Vườn hoa Đà Lạt, khu vực gần khách sạn công đoàn ít khi xuất hiện tảo lam nay cũng nổi lên từng mảng lớn. Đặc biệt, đã xuất hiện cá chết nổi trên mặt hồ Xuân Hương tại những điểm có tảo lam.

Vấn nạn tảo lam trên hồ Xuân Hương đã làm “đau đầu” nhà chức trách Lâm Đồng trong nhiều năm qua. Nhiều tỷ đồng đã được chi để khắc phục tảo lam kết tủa trên mặt hồ. Kế hoạch trồng bông súng, thả cá chép… để làm sạch hồ Xuân Hương đã không mang lại hiệu quả. 

Năm 2010, Lâm Đồng phải tiến hành nạo vét hồ Xuân Hương, đây được xem là biện pháp hữu hiệu nhất để tiêu diệt tảo lam. Tuy nhiên, khi vừa tích nước trở lại được vài tháng tảo lam liền xuất hiện.

Tảo lam nổi đặc quánh hồ Xuân Hương vào ngày 12/5.

Cách đây 1 tháng, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng phối hợp Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Hải Vân (TP Hồ Chí Minh), tiến hành chạy thử nghiệm thiết bị máy hút tảo lam, làm sạch hồ Xuân Hương. Dù vậy, đây chỉ là giải pháp đối phó với nạn tảo lam chứ không phải là “liều thuốc” điều trị dứt điểm.

Kim Ngân
.
.
.