Vietnam Airlines xin lỗi vì tạp chí in ảnh áo dài gây tranh cãi

Thứ Sáu, 20/11/2015, 13:42
 Chiều 20/11, Vietnam Airlines cho biết đã thu hồi ấn bản Heritage Fashion tháng 11 có hình ảnh chùa tháp trên áo dài truyền thống, đồng thời gửi thông điệp ngỏ xin lỗi tới độc giả đã quan tâm góp ý.

Ban biên tập tạp chí Heritage (thuộc Vietnam Airlines) cho biết: Trong cuốn Tạp chí Heritage Fashion số tháng 11, chúng tôi đã giới thiệu những mẫu thiết kế nghệ thuật kết hợp nét văn hóa truyền thống, thể hiện nét đẹp của Châu Á kết hợp cùng dáng vẻ trẻ trung hiện đại với những thiện tâm tốt đẹp. 

Bộ sưu tập được nhà thiết kế lấy ý tưởng ca ngợi nét đẹp Á Đông thông qua việc giới thiệu nét đẹp của tà áo dài Việt Nam với hình ảnh trang  trí là những danh lam thắng cảnh Châu Á. Tuy nhiên, việc đưa hình ảnh chùa tháp lên áo dài truyền thống ở vị trí quá thấp (phía dưới của tà áo dài) đã gây những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Trên facebook cá nhân, một hành khách người Myamar cho rằng đây là ngôi chùa Shwedagon (chùa Vàng) của Myanmar và cách thể hiện này xúc phạm tới di sản tâm linh quan trọng của họ. Người khách này đã chụp ảnh ấn phẩm đưa lên facebook kèm những lời chỉ trích gay gắt. Nhiều ý kiến bình luận dưới ảnh đồng tình nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng đây là việc không có gì lạ trong ngành thời trang. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện Vietnam Airlines đã thu hồi toàn bộ tạp chí có hình ảnh này.

Trong thông tin báo chí mới nhất, Vietnam Airlines và Ban Biên tập Tạp chí Heritage chân thành gửi lời xin lỗi vì sơ suất này và sẽ nghiêm khắc rút kinh nghiệm trong việc sử dụng các hình ảnh mang tính biểu tượng tôn giáo. Đồng thời khẳng định luôn đặt sự kính ngưỡng và tôn trọng tất cả thánh tích thờ tự của các tôn giáo cũng như những tín ngưỡng tâm linh và văn hóa của mỗi quốc gia trên thế giới trong tôn chỉ hoạt động.

Thanh Huyền
.
.
.