Bắn pháo hiệu kêu gọi hơn 2.000 tàu thuyền vào bờ tránh áp thấp nhiệt đới

Thứ Ba, 17/10/2023, 18:47

Đến tối 17/10, tất cả tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 2.062 phương tiện với 11.350 lao động trên biển đã vào bờ tránh áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) an toàn.

Tối 17/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để triển khai công tác phòng chống ATNĐ đang di chuyển vào khu vực vùng biển các tỉnh miền Trung, đến tối nay, tất cả tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn tỉnh gồm 2.062 phương tiện với 11.350 lao động trên biển đã vào bờ tránh trú an toàn.

Ngoài ra, có 34 phương tiện tàu hàng, sà lan chở 12.593 tấn hàng hóa cùng 267 thuyền viên, trong đó có 86 thuyền viên người nước ngoài hiện đã vào bờ và đang neo đậu khu vực cảng Thuận An và cảng Chân Mây.

Thừa Thiên Huế bắn pháo hiệu, kêu gọi hơn 2.000 tàu thuyền vào bờ tránh áp thấp nhiệt đới -0
Tàu thuyền của ngư dân tỉnh Thừa Thiên Huế vào bờ neo đậu an toàn tại các âu thuyền.

Để chủ động công tác phòng chống ATNĐ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi thời tiết, duy trì lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các đơn vị tuyến biển tiếp tục sử dụng thông tin tìm kiếm cứu nạn thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết về diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ để các phương tiện đang hoạt động trên biển chủ động vòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Các Đồn Biên phòng tuyến biển trên địa bàn tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, chủ tàu, thuyền trưởng tổ chức hướng dẫn các phương tiện vào neo đậu, trách va đập, đứt neo trôi dạt.

Từ tối 17/10, các Đồn Biên phòng Phong Hải, cửa khẩu cảng Thuận An, Vinh Hiền, cửa khẩu cảng Chân Mây và Hải đội 2, BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai bắn pháo hiệu cảnh báo cho các phương tiện trên biển đến khi ATNĐ đổ bộ vào bờ.

Anh Khoa
.
.
.