Bình Phước tích cực giải ngân cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn

Thứ Bảy, 04/11/2023, 07:22

Ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Thực hiện Quyết định số 22, đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước, hàng chục gia đình có người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng đã được vay vốn sản xuất kinh doanh với số tiền từ 50 triệu đến 100 triệu đồng.

Khu vườn điều xen cây ăn trái có diện tích gần 2ha của gia đình bà Nguyễn Thị Thường nằm tại ấp 6, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú. Bà Thường là mẹ của anh Lê Nhật Minh Toàn, SN 1990, người tái hòa nhập cộng đồng sau khi đã thi hành xong bản án phạt 5 năm tù. Tháng 4/2022, Toàn được tha tù trước thời hạn. 

Bà Thường là mẹ đơn thân, trong suốt 4 năm con trai thi hành án phạt tù, tất cả các dự định của bà đều phải ngưng lại. Hàng tháng, bà phải lo gom góp tiền bạc để đi thăm nuôi con trai trong tù. Vườn điều gần 2 ha của gia đình, cây đã già cỗi nhưng bà không có điều kiện tài chính để cải tạo nên bị sâu bệnh, mấy năm liên tục bị mất mùa. Đang rất khó khăn vì thiếu vốn sản xuất thì mới đây, gia đình bà Thường được tiếp cận với nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội cho đối tượng người chấp hành xong án phạt tù. 

binh phuoc (1).jpg -0
Bà Nguyễn Thị Thường tại khu vườn cây của gia đình đang được đầu tư cải tạo sau khi được vay vốn.

Bà Nguyễn Thị Thường vui vẻ cho biết thêm: "Tôi nhận thấy khả năng của mình, chỉ vay 50 triệu để đầu tư vào chăn nuôi con gà, con vịt, cải tạo vườn cây, dần dần thu lại rồi trả. Vay 100 triệu là nhiều, sợ mình trả không được. Tôi vay 5 năm". Số tiền vay được, bà đầu tư vào mua phân bón, thuốc xịt cho vườn cây, mua thêm cây giống sầu riêng và điều ghép trồng thay thế những cây đã già cỗi.

Ông Võ Trọng Hòa, Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước cho biết, đến nay đã giải ngân được 22 khách hàng với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước được bố trí lần đầu là 2 tỉ đồng, đến nay đã giải ngân được 1,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 80% nguồn vốn đã được phân bổ.

Người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn phải chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, được Công an, UBND cấp xã xác nhận; kể từ khi chấp hành xong án phạt tù cho đến thời điểm vay vốn tối đa là 5 năm. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật, có sử dụng tối thiểu là 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù và đáp ứng được các yêu cầu vay vốn cũng như có ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, có phương án vay vốn được UBND cấp xã xác nhận.

Vay vốn để đào tạo nghề, mức vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng đối với một người chấp hành xong án phạt tù. Để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn mức tối đa 100 triệu đồng/người. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay vốn tối đa 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho một người chấp hành xong án phạt tù đang lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Ông Võ Trọng Hòa cho biết thêm: "Thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước sẽ phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để uỷ thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục thực hiện các quy trình, thủ tục cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi này.

Văn Tuyên - Nguyễn Cảnh
.
.
.