Bóc gỡ các tổ ong vò vẽ khổng lồ đe dọa người dân thành phố

Chủ Nhật, 09/10/2022, 08:56

Ong vò vẽ là loài ong cực độc, nếu bị chích phải người dân có nguy cơ tử vong cao. Thời gian gần đây tại TP Hồ Chí Minh xuất hiện hàng loạt tổ ong vò vẽ khổng lồ đe dọa tính mạng của người dân và trẻ nhỏ.

Ngày 5/10, các tổ cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh tất bật khi hàng loạt cuộc gọi về tổng đài yêu cầu xử lý các tổ ong vò vẽ đe dọa tính mạng người dân, đặc biệt là trẻ em tại các khu dân cư trên nhiều quận, huyện.

Bóc gỡ các tổ ong vò vẽ khổng lồ đe dọa người dân thành phố -0
Cảnh sát xử lý các tổ ong vò vẽ gây nguy hiểm cho người dân.

2 ổ ong vò vẽ lớn được người dân ở  số D11/315 đường Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú và E9/5B, đường Nhật Bổn, KP5, thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh); 1 tổ được báo phát hiện ở sát căn nhà số 113 Nguyễn Tri Phương, phường 7, quận 5; 1 tổ trong hẻm 206 đường TTH21, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 và 1 tổ ở số 822 Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân… Tiếp nhận tin báo, các tổ công tác cùng xe chuyên dụng đến hiện trường, triển khai phương án di dời các tổ ong nguy hiểm này.

Công tác cứu hộ phải chờ vào ban đêm bởi thời điểm này đàn ong vò vẽ mới tập trung về tổ. Với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, các tổ ong lại nằm tại nhiều vị trí như mái nhà, cây xanh cao hàng chục mét nên từng tổ ong một mà các tổ cứu nạn cứu hộ phải dùng phương án khác nhau để phá các tổ ong để không gây nguy hiểm cho những người xung quanh và cho chính các tổ công tác đang tiếp cận tổ ong.

Tối 4/10, khuôn viên block A, chung cư Khánh Hội 1 (phường 1, quận 4) náo loạn bởi tổ ong vò vẽ dài hơn 1m, có bề rộng khoảng 0,6m làm tổ ở độ cao hơn 30m sát với một căn hộ chung cư. Để tiếp cận được tổ ong này, các tổ cứu hộ phải sử dụng xe thang 52m, đồ bắt ong chuyên dụng. Tổ cứu hộ là cán bộ chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, sau khi tiếp cận, xác định được vị trí, kích thước, phương án dùng vợt được làm bằng lưới bao trọn ổ ong được đưa ra. Công đoạn xử lý tổ ong khá nhanh khi toàn bộ tổ ong bị vợt lưới bao trùm, không một con ong vò vẽ nào thoát được ra ngoài. Lúc này cư dân trong chung cư trên mới thở phào nhẹ nhõm.

Theo một cán bộ đội cứu nạn cứu hộ, các tổ đã di dời hàng chục tổ ong vò vẽ trong thời gian qua, có nhiều ong vò vẽ làm tổ tại các khu dân cư, trường học, công viên, rạp chiếu phim, nơi có nhiều người sinh sống và sinh hoạt tập thể nên khiến mọi người lo lắng. Như trường hợp tổ ong ở Thảo Cầm Viên làm tổ ngay khu vực sân khấu, hay tại rạp chiếu phim trên đường Nguyễn Du, quận 1, một tổ ông vò vẽ lớn đe dọa hàng trăm người đến xem phim và đe dọa hàng trăm học sinh của một trường học gần đó.

Theo Trung tá Đào Quốc Trung – Đội trưởng tổ cứu nạn cứu hộ cho biết, việc xử lý ong vò vẽ ở từng địa hình khác nhau thì cán bộ chiến sĩ sẽ thực hiện các phương án khác nhau để xử lý, công tác đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và người dân xung quanh phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nếu những cán bộ chiến sĩ không đủ kinh nghiệm khi bị ong chích dễ dàng gặp nạn, có thể rơi từ độ cao hàng chục mét xuống đất. Như vụ xử lý tổ ong tại trường Hồng Bàng, quận 5, một chiến sĩ bị ong vò vẽ đốt phải nhập viện chữa trị, hiện đã bình phục. Trung tá Đào Quốc Trung khuyến cáo, khi phát hiện tổ ong vò vẽ, người dân không tự tiện phá mà phải báo với đội cứu nạn cứu hộ, không để trẻ em tiếp xúc chọc phá vì dễ bị ong chích ảnh hưởng đến tính mạng.

Nghinh Phong
.
.
.