Các tỉnh thành miền Bắc mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét và ngập úng

Thứ Sáu, 26/08/2022, 05:21

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 3), các tỉnh thành miền Bắc và Thanh Hóa được dự báo mưa to đến rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 100mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập úng nhiều nơi, người dân cần chú ý an toàn khi ra đường.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 70mm như: Phù Liễn (Hải Phòng) 192mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 175mm, Long Sơn (Bắc Giang) 77mm, Thụy Phúc (Thái Bình) 123mm, Tiền Phong (Hải Dương) 80mm, Phương Lâm (Hòa Bình) 105mm, Chiềng Khoa (Sơn La) 95mm,…

Các tỉnh thành miền Bắc mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét và ngập úng -0
Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 3), các tỉnh thành miền Bắc mưa giông tầm tã.

Dự báo, trong ngày và đêm nay (26/8), ở khu vực Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và giông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; Thanh Hóa 30-60mm, có nơi trên 80mm. Thủ đô Hà Nội tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ sáu (26/8), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và giông; đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Sáng gió mạnh cấp 3-4; sau giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 28-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Sáng gió mạnh cấp 3-4, riêng khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật cấp 6-7; sau giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; Phía Nam có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 31-34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

N.Thắng
.
.
.