Cảnh sát trang phục như... phi công vũ trụ để xử lí tổ ong khổng lồ

Thứ Sáu, 21/10/2022, 09:59

Tổ ong vò vẽ dài hơn 1m, có bề rộng khoảng 0,6m làm tổ cạnh bồn nước trong khuôn viên trường Đại học Bách Khoa khiến hàng ngàn sinh viên học tập ở đây lo lắng…

Tối 20/11, Đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh đã xử lý thành công một tổ ông vò vẽ “khủng” làm tổ trên mái nhà sát bồn nước trên mái nhà tầng 3, tòa nhà B6, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (số 268, Lý Thường Kiệt, quận 10).

Sinh viên Bách Khoa thở phào khi tổ ong vò vẽ “khủng” được xử lý -0
Chuẩn bị trang phục chuyên dụng tiếp cận tổ ong vò vẽ.

Trước đó trong quá trình kiểm tra, ban quản lý phát hiện tổ ong vò vẽ dài hơn 1m, rộng hơn 0,6m làm tổ tại khu vực trên đe dọa hàng ngàn sinh viên đang theo học ở đây nên báo với đội cứu nạn cứu hộ nhờ xử lý.

Sinh viên Bách Khoa thở phào khi tổ ong vò vẽ “khủng” được xử lý -0
Tiếp cận tổ ong.
Sinh viên Bách Khoa thở phào khi tổ ong vò vẽ “khủng” được xử lý -1
Phun xịt xung quanh khu vực ong vò vẽ làm tổ.
Sinh viên Bách Khoa thở phào khi tổ ong vò vẽ “khủng” được xử lý -2
Xử lý gọn tổ ong vò vẽ trên mái nhà.

Tổ cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường kiểm tra vị trí và chờ thời điểm tối khi đàn ong trở về tổ rồi triển khai công tác xử lý. Trang phục bảo hộ chuyên dụng dùng để xử lý các tổ ong nguy hiểm được 2 cán bộ chiến sĩ đội mặc vào và tiếp cận tổ ong.

Phương án dùng vải mùng bịt kín tổ ong, dùng khí xua đuổi và bứng tổ ong ra khỏi vị trí được thực hiện. Chỉ trong thời gian ngắn, tổ ong được xử lý gọn gẽ đưa xuống đất an toàn.

Hàn Phi
.
.
.