Đưa thang lên tầng cao cứu 2 người già mắc kẹt trong đám cháy

Thứ Năm, 11/11/2021, 13:19

Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang giải cứu 2 người lớn tuổi trên tầng cao, hướng dẫn 6 người thoát khỏi đám cháy trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh tại căn nhà vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh. Gia đình đang tổ chức đám giỗ thì vụ cháy xảy ra…

Khoảng 10h ngày 11/11, lửa bùng phát mạnh tại căn nhà cao tầng số 404, Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TP Hồ Chí Minh. Đám cháy xuất phát từ căn phòng trên sân thượng nhưng không được phát hiện kịp thời dẫn tới cháy lớn. Khói tỏa ra mù mịt, những người có mặt trong nhà hoảng loạn, mắc kẹt không thể thoát ra ngoài được, đành phải cầu cứu lực lượng Cảnh sát PCCC. Người dân hô hào, huy động bình chữa cháy mini dập lửa, do đám cháy ở trên cao nên không thể tiếp cận.

Đưa thang lên tầng cao cứu 2 người già mắc kẹt trong đám cháy -0
Xe thang được huy động đến hiện trường.
Đưa thang lên tầng cao cứu 2 người già mắc kẹt trong đám cháy -1
Hai người già bị mắc kẹt trên tầng cao được xe thang đưa xuống đất an toàn.
Đưa thang lên tầng cao cứu 2 người già mắc kẹt trong đám cháy -3
Sau thời gian ngắn đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP hồ Chí Minh phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận 5 điều động phương tiện, xe thang và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. 6 người trong căn nhà được các tổ cứu hộ hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn. Hai người lớn tuổi gồm ông Huỳnh Minh Tâm (SN 1960) và bà Trần Hương Trang (SN 1961) bị mắc kẹt trên tầng cao.

Các tổ công tác vừa triển khai dập lửa vừa đưa xe thang tiếp cận 2 nạn nhân mắc kẹt đưa từ trên tầng cao xuống đất an toàn. Đám cháy tỏa ra nhiều khói độc. Cảnh sát PCCCvẫn tích cực chia thành nhiều tổ tiếp khu vực dày đặc khói để nhanh chóng dập tắt nhanh đám cháy, bảo vệ tài sản cho người dân. Đến 11h đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Theo ông Huỳnh Minh Tâm, chủ nhà,  do  có đám giỗ nên mọi người tập trung tại nhà nấu ăn. Trên phòng nhỏ nằm trên sân thượng có cắm bình đun siêu tốc. Bình đun chạm, chập điện gây cháy nhưng những người ở tầng dưới không ai phát hiện.

Được biết căn nhà này vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh hàng hóa.

Anh Thư
.
.
.