Gần 100 người tìm kiếm xuyên đêm vẫn chưa phát hiện du khách mất tích khi đi dã ngoại

Thứ Hai, 19/02/2024, 17:31

Đông đảo nhân lực đã được huy động mở rộng diện tìm kiếm xuyên đêm trong hai ngày qua, nhưng dấu tích của một du khách mất tích tại một khu du lịch sinh thái ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vẫn chưa tìm thấy.

Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, dù đã huy động nhiều lực lượng nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm trong hai ngày qua trên diện rộng, nhưng đến 17h30' chiều 19/2 vẫn chưa phát hiện nam thanh niên mất tích khi đi chơi ở Khu du lịch Ba Hồ, thôn Vạn Thuận, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa.

Gần 100 người tìm kiếm xuyên đêm vẫn chưa phát hiện du khách mất tích khi đi dã ngoại -0
Ô tô đưa lực lượng Công an thị xã Ninh Hòa vào gần hiện trường trong đêm tối.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Ba Hồ, trước đó vào khoảng 10h30’ sáng 17/2, anh Nguyễn Hữu Trung (SN 1995, trú ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) cùng 6 người thân đi dã ngoại ở bãi Tò Te trong Khu du lịch Ba Hồ.

Gần 100 người tìm kiếm xuyên đêm vẫn chưa phát hiện du khách mất tích khi đi dã ngoại -0
Địa hình Khu du lịch Ba Hồ khá phức tạp nên hoạt động tìm kiếm vấp phải không ít khó khăn.

Khi đi qua chiếc cầu gỗ thứ hai trong hành trình đến bãi Tò Te, mọi người trong nhóm dừng lại nghỉ mệt, anh Trung mải miết đi về phía trước. Khoảng 15’ sau đó, cả nhóm mới phát hiện anh Trung mất tích và tìm kiếm bất thành nên mới khẩn báo cho Ban quản lý Khu du lịch Ba Hồ.

Gần 100 người tìm kiếm xuyên đêm vẫn chưa phát hiện du khách mất tích khi đi dã ngoại -0
Công an thị xã Ninh Hòa phối hợp với các lực lượng quân sự, biên phòng, dân quân và người dân địa phương tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm.

Theo gia đình nạn nhân cho biết, anh Trung có tiền sử bệnh tâm thần, cao 1,6m, da ngăm đen, khi mất tích người này đeo kính cận, mặc áo màu dưa cải, mang ba lô màu xanh dương.

Gần 100 người tìm kiếm xuyên đêm vẫn chưa phát hiện du khách mất tích khi đi dã ngoại -0
Xác định hành trình tìm kiếm trên bản đồ khu vực.

Ngay sau đó, gần 100 người là cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội, Biên phòng, Dân quân tự vệ, người dân địa phương và nhân viên Công ty TNHH Ba Hồ triển khai các biện pháp tìm kiếm xuyên đêm trong hai ngày qua, mở rộng hiện trường từ xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa đến xã Vĩnh Lương và xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi với nhiều đường mòn len lỏi trên các triền dốc, đá tảng, suối nước… nên hoạt động tìm kiếm nạn nhân chưa có kết quả.

Hữu Toàn
.
.
.