Hai người tử vong khi săn mật ong

Thứ Ba, 08/08/2023, 15:40

Trưa nay 8/8, Công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết vào lúc 11h30 ngày 2/8 vừa qua, ông P.V.Đ (SN 1960) cùng ông P.V.D (SN 1978, đều ở thôn Làng Giấy - Dốc Mốc, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ), đi kiếm ong tại khu vực Đèo Lâm. Sau khi phát hiện tổ ong, ông Đ về lấy đồ bảo hộ bắt ong, ông D ở lại chờ. Trong lúc chờ, ông D vào bắt ong và bị ong chích dẫn đến tử vong.

Tiếp đó, vào khoảng 11h30 ngày 3/8 tại km 17 thôn Hóc Kè, xã Ba Động, huyện Ba Tơ có 3 người đi đốt ong, là các ông: T.Đ.Q (SN1976), L.V (SN 1974) và H.D (SN 1976, cùng trú tại xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). Sau khi phát hiện tổ ong, ông T.Đ.Q leo lên cây đốt ong, nhưng không may nhánh cây gãy làm ông Q bị té từ trên cao xuống đất dẫn đến tử vong.

Hai người tử vong khi
Hai người tử vong khi
Ngành chức năng tại tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân khi thực hiện lấy mật cần sử dụng các biện pháp an toàn khi "săn" ong.

 Được biết, mật ong là một loại thực phẩm dinh dưỡng tự nhiên, giá trị kinh tế từ mật ong mang lại cũng khá cao (hiện tại Quảng Ngãi, dao động từ 300 - 500 nghìn đồng/lít mật ong), nên vào độ tháng 6 - 8 hàng năm, mật đã chín và chất lượng hơn nên nhiều người lại đổ xô đi “săn” mật.

Qua 2 trường hợp tử vong trên, ngành chức năng tại tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân khi thực hiện lấy mật cần sử dụng các biện pháp an toàn (mang đồ bảo hộ, kiểm tra mức độ an toàn khi leo trèo), mang dây đai bảo hộ. Khi bị ong đốt cần thực hiện các bước ban đầu (đưa nạn nhân ra khỏi khu vực bị ong đốt, lấy kim chích ra khỏi cơ thể) và theo dõi biểu hiện của nạn nhân.

Trường hợp bị ong đốt nhiều ở vị trí trên cơ thể hoặc có những biểu hiện khó thở, đau nhức nhiều, phù mặt, tiêu chảy… cần đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị.

Trung Thành
.
.
.