Hồ thủy điện Trị An về cận mực nước chết

Chủ Nhật, 07/05/2023, 13:03

Sáng 7/5, lãnh đạo Công ty thủy điện Trị An cho biết, do ảnh hưởng của El Nino, mùa khô kéo dài khiến lượng nước về hồ thủy điện này giảm sâu. Hiện mực nước hồ chỉ còn 50,5m, trong khi mực nước chết là 50m…

Mực nước theo cao trình của hồ Thủy điện Trị An hiện còn 50,5m, trong khi mực nước dâng bình thường là 62m. Lãnh đạo Công ty thủy điện Trị An cho biết, đây là mực nước thấp nhất ở hồ thủy điện Trị An trong hàng chục năm qua.

Hồ thủy điện Trị An về cận mực nước chết -0
Mực nước hồ thủy điện Trị An đã giảm thấp kỷ lục.

Nước về hồ ít nên sản lượng điện thấp hơn, hiện công ty vẫn vận hành 4 tổ máy nhờ vào cơ chế vận hành liên hồ thủy điện. Hồ thủy điện không phải phát điện lấy sản lượng mà chủ yếu là điều chỉnh công suất theo mực nước về hồ đồng thời nhằm duy trì nguồn nước về hạ du.

Thủy điện Trị An là nhà máy thủy điện lớn nhất ở miền Nam, được xây dựng từ năm 1984 với 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400MW. Ngoài đóng góp lớn cho điện lưới quốc gia, Thủy điện Trị An còn giúp đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du và cung cấp nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho 18 triệu người dân thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh.

Ngọc Sơn
.
.
.