Làng cá chép đỏ Thủy Trầm rộn ràng đón Tết

Thứ Tư, 31/01/2024, 11:27

Những ngày này, làng nghề cá chép đỏ Thủy Trầm (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) đang vào mùa tát ao, thả lưới, cung cấp nguồn cá phóng sinh cho người dân khắp mọi miền đất nước trong dịp Lễ 23 tháng Chạp.

1.jpg -0
Từ nhiều năm nay, thôn Thủy Trầm (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) được biết tới là một trong những trung tâm nuôi cá chép đỏ hàng đầu cả nước. Khoảng một tuần trước Lễ ông Công-ông Táo, thương lái từ các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội... đều về làng thu mua cá chép đỏ.
2.jpg -0
Theo các cụ cao niên của làng, nghề ươm nuôi cá chép đỏ ở Thủy Trầm bắt đầu từ những năm 1960. Hiện cả làng có trên 30 ha nuôi cá chép đỏ của 670 hộ dân, trong đó 353 hộ trực tiếp sản xuất, kinh doanh cá, sử dụng hơn 1.000 lao động tại chỗ. Hàng năm, người dân cung ứng từ 7.000 – 8.000 kg giống cá các loại cho thị trường. Những ngày cuối tháng 1, thời điểm Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024 đã cận kề, người dân làng Thuỷ Trầm cũng đang tất bật thu hoạch cá chép đỏ để giao tới khách hàng.

3.jpg -0
Giống cá chép đỏ nuôi tại làng Thủy Trầm là thân hình thoi, màu đỏ sặc sỡ hoặc đỏ ánh vàng và có hai đôi râu... Nhờ hình dáng và màu sắc bắt mắt nên cá chép đỏ Thủy Trầm luôn được thị trường rất ưa chuộng.
4.jpg -0
Thông thường, cá giống sẽ được tiến hành nuôi từ tháng 7 âm lịch, người nuôi cá chăm sóc sao cho đến khi cá thu hoạch có kích cỡ khoảng 3 ngón tay là vừa đẹp. Trong ảnh, anh Hữu Nghị - một người dân nuôi cá chép đỏ ở thôn Thủy Trầm đang thu hoạch cá tại ao.
5.jpg -0
Sau khi đánh bắt từ ao, cá nhanh chóng được chuyển sang một ao vây lưới bên cạnh để giúp cá không bị ngạt bùn rồi chuyển đi tiêu thụ.
7.jpg -0
Theo một người dân làng Thuỷ Trầm cho biết, năm nay, giá cá chép bán ra tại làng thấp hơn so với năm trước, giảm còn 80 nghìn đồng/kg, năm trước luôn trên 100 nghìn đồng/kg.
6.jpg -0
Nhà anh Nghị có 4 ao cá với tổng diện tích khoảng gần 1.000 m2, năm nay, thu nhập của gia đình anh thấp hơn rất nhiều so với trước kia.
8.jpg -0
Trong khi đó, ông Hồ Công Xuân chia sẻ, gia đình ông không có ao cá nên ngoài làm ruộng, trong dịp cận Tết, ông Xuân đi thu hoạch cá chép đỏ thuê cho các gia đình xung quanh. Ông Xuân cho biết, khoảng 4 năm trước, vào ngày này, đã có rất nhiều thương lái và cá nhân tới mua cá chép đỏ nhưng năm nay vắng hơn hẳn.
9.jpg -0
Cá chép đỏ của làng Thuỷ Trầm được vận chuyển đi các địa phương khác để giao tới tay khách hàng trước dịp Lễ ông Công-ông Táo. Dù năm nay, giá cá chép giảm, nhưng đời sống của người dân trong làng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi một số hộ gia đình đã chuyển đổi từ nuôi cá sang trồng rau, trồng cây ăn quả.
Nguyễn Bình- Phong Sơn
.
.
.