Mang đầu đạn từ rẫy về nhà, 5 người bị thương vong

Chủ Nhật, 26/03/2023, 17:15

Anh A Nhi mang một đầu đạn từ rẫy mì về nhà bố vợ. Tại đây, anh A Nhi dùng rựa tác động khiến đầu đạn phát nổ. Hậu quả, anh A Nhi và con trai tử vong.

Chiều 26/3, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ đầu đạn phát nổ khiến 5 người trong cùng một gia đình thương vong.

Mang đầu đạn từ rẫy về nhà, hai cha con tử vong -0
Hiện trường vụ nổ đầu đạn khiến 5 người thương vong.

Trước đó, vào chiều tối 25/3, anh A Nhi (SN 1999, trú thôn Kon Kon Đao Yốp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) chở theo một đầu đạn từ rẫy mì về nhà bố vợ là ông A Tu (trú cùng thôn). Tại đây, anh A Nhi dùng rựa tác động vào đầu đạn khiến đầu đạn phát nổ. Vụ nổ khiến anh Anh Nhi tử vong tại chỗ, cháu A Phước (SN 2019, con anh A Nhi) tử vong khi đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà.

Mang đầu đạn từ rẫy về nhà, hai cha con tử vong -0
Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Trong khi đó, vụ nổ cũng khiến chị Y Khung (SN 2001, vợ A Nhi) bị đa vết thương; anh A Thuận (SN 2012, cháu ông A Tu) bị  thương thủng ruột; A Kiên (SN 2012, em vợ A Nhi) bị  thương sọ não. Cả 3 nạn nhân này đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Được biết, gia đình các nạn nhân thuộc diện hộ nghèo. UBND xã Đăk Long đã xuất kinh phí hỗ trợ 1 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 500 nghìn đồng/nạn nhân bị thương nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với gia đình nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chí Hào
.
.
.