Muôn hoa khoe sắc tại làng hoa trăm tuổi ở Cần Thơ

Thứ Hai, 29/01/2024, 07:49

Làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ ở quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ) có tuổi đời hơn 100 năm. Hiện làng hoa có khoảng 500 hộ sản xuất. Vào dịp Tết, hoa kiểng nơi đây cung ứng cho nhiều nơi ở ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh.

Theo Phòng Kinh tế quận Bình Thuỷ, vụ sản xuất hoa kiểng để phục vụ Tết Nguyên đán năm 2024 với tổng số lượng xuống giống là 286.500 giỏ. Các chủng loại được trồng như: cúc Đài Loan, cúc đồng tiền, cúc nhám lùn, cát tường, hướng dương, hoa chuông, vạn thọ, hoa hồng, cúc Hàn Quốc giống mới…

Muôn hoa khoe sắc tại làng hoa trăm tuổi ở Cần Thơ -0
Ông Đoàn Hữu Bốn trồng cúc mâm xôi nhiều màu sắc được khách ưa chuộng.

So với Tết Nguyên đán năm 2023, năm nay giảm khoảng 2.000 giỏ nhưng đa dạng chủng loại hoa mới do người dân nhập từ Đồng Tháp, Đà Lạt... về trồng.  Trong đó, làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ có khoảng 187.800 giỏ hoa các loại và khoảng 500 chậu kiểng, bonsai; một số giống hoa mới được người tiêu dùng yêu thích như: phi yến, kim cúc, cúc Hàn Quốc…

Ngoài ra, làng hoa này còn có một số giống cúc mới được cung cấp để nông dân trồng thử nghiệm như: mâm xôi tím, đỏ. Kích cỡ chậu, cây hoa, màu sắc hoa nhờ ứng dụng kỹ thuật xông đèn cũng làm đa dạng, phong phú thêm về kiểu dáng hoa.  Đến thời điểm hiện tại, nông dân trồng hoa kiểng đã tiến hành chuẩn bị đăng kí lô sạp, thương lái đến tận vườn thu mua trên 40%, số còn lại khoảng 20% nông dân bán tại ruộng. Giá hoa dự kiến trong vụ Tết: cúc Đài Loan từ 240.000-280.000 đồng/cặp, cát tường từ 150.000-200.000 đồng/cặp, hướng dương từ 150.000-200.000 đồng/cặp, hồng nhung từ 100.000-200.000 đồng/cặp…

Ông Đoàn Hữu Bốn, Phó chủ nhiệm làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ cho biết: "Vụ Tết này, tôi xuống giống 1.200 châu hoa các loại. Tết năm rồi, lần đầu tôi trồng thử nghiệm cúc mâm xôi tím được thị trường ưa chuộng. Năm nay, tôi tiếp tục trồng loại này và trồng thêm cúc mâm xôi đỏ, đỏ hồng với số lượng 500 chậu. Vừa qua đã có người lấy 200 chậu, số lượng còn lại được các khu du lịch đặt, chỉ chờ ngày giao, với giá bán từ 500.000 - 600.000 đồng/cặp".

Cũng tại làng nghề này, ông Nguyễn Văn Bảy đang chăm sóc 1.000 chậu hoa các loại. Ông Bảy cho hay đã có người đặt hàng 400 chậu vạn thọ với giá 40.000 đồng/chậu. "So với vụ năm rồi, tôi làm ít hơn 300 chậu. Tất cả các loại hoa đều giữ giá bán bằng năm trước dù chi phí tăng lên do năm nay kinh tế khó khăn, giữ giá để bà con mua sắm để vui xuân", ông Bảy nói.

Còn hộ bà Đặng Thị Ly trồng hoa giấy đủ màu sắc khoảng 20 năm nay. Chiếm đa số tại vườn là loại hoa giấy Thái ngũ sắc, được ghép từ 3 đến 6 màu trên mỗi cây, có cây lên đến 7 màu. Bà Ly chia sẻ: "Năm nay, nhà tôi chăm sóc 400 chậu hoa giấy đủ màu sắc cho thị trường Tết, tăng 200 chậu so với cùng kỳ. Loại này có giá bán từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng mỗi chậu. Ngoài bán tại sạp, mỗi ngày chồng tôi còn chở hoa giấy chậu loại nhỏ đến các chợ và đều bán sạch. Nhà tôi trồng lâu năm nên có khách hàng ổn định, cứ từ 15 tháng Chạp là có mối quen đến tìm mua".

Văn Vĩnh
.
.
.