Người dân gửi thư cảm ơn Công an huyện Sơn Hòa nỗ lực tìm kiếm được thi thể thân nhân

Thứ Tư, 06/12/2023, 16:53

Sau khi lo hậu sự cho chồng, một người phụ nữ trực tiếp tìm đến Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc các CBCS đã nhiều giờ nỗ lực mở rộng diện tìm kiếm và đã vớt được thi thể người chồng bị tai nạn đuối nước.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 6/12, Thượng tá Trần Thanh Sử, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, trong sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Mai (trú ở khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa), trực tiếp gửi thư cảm ơn CBCS Công an đã tích cực hỗ trợ gia đình bà tìm được thi thể người chồng là ông Nguyễn Ngọc Thơ (SN 1957) bị tai nạn đuối nước.

Người dân gửi thư khen Công an huyện Sơn Hòa nỗ lực tìm kiếm được thi thể thân nhân -0
Gần 50 CBCS Công an huyện Sơn Hòa được huy động tìm kiếm dấu tích nạn nhân

Trước đó vào sáng 27/11, trong lúc ông Thơ chèo xuồng trên dòng sông Ba, gần hồ thủy điện Sông Ba Hạ để hái rau, do bất cẩn trước dòng nước chảy xiết xoáy, nên xảy ra sự cố lật xuồng, ông Thơ bị dòng nước cuốn trôi và nhấn chìm.

Nhận được tin báo từ địa phương, Công an huyện Sơn Hòa đã huy động gần 50 CBCS phối hợp với cơ quan chức trách ở địa phương mở rộng diện tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện thời tiết và địa hình bất ổn. Sau hơn 1 ngày nỗ lực triển khai các phương án cứu hộ, đến trưa 29/11, lực lượng Công an đã tìm thấy thi thể ông Thơ dạt vào bờ đá, cách hiện trường tai nạn hơn 1km.

Sau khi lo xong hậu sự cho chồng, bà Mai tự tìm đến Công an huyện Sơn Hòa gửi thư cảm ơn những CBCS đã nỗ lực tìm kiếm thi thể chồng mình.

Được biết, cuối tháng 11/2023, Công an huyện Đồng Xuân cũng đã nhận được lời cảm ơn của gia đình ông Lê Văn Lũy (trú ở khu phố Long Châu, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân) về những nỗ lực của lực lượng Công an xuyên đêm tìm kiếm người đàn ông này sau 12 giờ bị lạc giữa rừng sâu khi đi hái nấm.

Hữu Toàn
.
.
.