Nhặt điện thoại “xịn”, 2 chiến sĩ Cảnh sát cơ động trả lại người đánh rơi

Thứ Hai, 29/05/2023, 17:17

Sau khi nhặt được chiếc điện thoại Iphone 12 Pro Max, 2 chiến sĩ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã báo cáo chỉ huy đơn vị để tổ chức rà soát thông tin, xác minh, sau đó liên lạc và mời anh Nguyễn Văn Duy (trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) đến trụ sở đơn vị để trao trả lại.

Ngày 29/5, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, 2 chiến sĩ của đơn vị vừa nhặt được và đã trao trả chiếc điện thoại Iphone 12 Pro Max cho người bị đánh rơi.

Nhặt được điện thoại “xịn”, 2 chiến sĩ Cảnh sát cơ động trả lại người đánh rơi -0
Hai chiến sĩ A Lăng Nhiệt và Đinh Tiến Tài trao trả tài sản bị đánh rơi cho anh Nguyễn Văn Duy.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 28/5, trong lúc tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT Khu quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ), các chiến sĩ A Lăng Nhiệt và Đinh Tiến Tài (chiến sĩ tham gia nghĩa vụ CAND đang công tác tại Phòng CSCĐ) đã nhặt được chiếc điện thoại Iphone 12 Pro Max (trị giá trên 20 triệu đồng) do người dân đánh rơi.

Sau khi nhặt được tài sản, 2 chiến sĩ đã báo cáo chỉ huy đơn vị để tổ chức rà soát thông tin, xác minh, sau đó liên lạc và mời anh Nguyễn Văn Duy (trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) đến trụ sở đơn vị để trao trả lại chiếc điện thoại bị đánh rơi.

Được biết trước đó, anh Duy cùng người thân đến tham quan Khu quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng thì đã vô tình đánh rơi chiếc điện thoại có giá trị này. Nhận lại tài sản, anh Duy rất vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến 2 chiến sĩ Nhiệt, Tài và Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Nam.

Ngọc Thi
.
.
.